Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nổ súng bắn vợ chồng em trai, lĩnh 12 năm tù

Nguyễn Chuyển| 30/08/2013 14:06

(HNMO) - Ngày 30-8, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Văn Ẩn (SN 1973 tại quận Bình Thạnh) 12 năm tù về 2 tội “Giết người


Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 18-9-2012, do con gái của mình khóc trong lúc đang ăn cháo, Ẩn dùng tay đánh con mình. Bà Nguyễn Thị Hai (mẹ ruột Ẩn) thấy vậy liền trách mắng thì Ân cãi lại.

Lúc này, anh Phan Văn Dạng (là em ruột của Ẩn) liền bênh vực mẹ dẫn đến việc hai anh em xô xát với nhau. Mọi người trong gia đình thấy vậy nên vào can ngăn. Trong lúc anh Dạng cùng vợ bỏ đi ra ngoài, Ẩn đi vào phòng mình lấy khẩu súng hiệu K54 chạy theo rồi nổ súng. Do viên đạn lạc hướng nên không gây ra hậu quả thương vong cho vợ chồng anh Dạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nổ súng bắn vợ chồng em trai, lĩnh 12 năm tù

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.