Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nguyên Phó ban Tổ chức quận Cầu Giấy lĩnh 12 năm tù

Tư Đô| 13/06/2015 05:40

(HNM) - Liên quan vụ thuê giết người trên đường Phạm Văn Đồng, Nguyên Phó ban Tổ chức quận Cầu Giấy Lê Trung Kiên bị tuyên mức án 12 năm tù giam.

Ngày 12-6, sau hai ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án về tội danh "giết người" liên quan đến 4 bị cáo là Nguyễn Kim Bình (SN 1971, trú ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy); Hoàng Anh Tuấn (SN 1970, ở xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn); Lê Hồng Thuận (1992, trú phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân) và Lê Trung Kiên (SN 1971, trú ở phố Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy).

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Quốc Văn (SN 1960, ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) bị xét xử về tội "không tố giác tội phạm".

Bị cáo Lê Trung Kiên


Bản án của HĐXX đánh giá, hành vi của các bị cáo đã tước đi tính mạng của nạn nhân, gây đau thương cho gia đình người bị hại, cần có mức án nghiêm khắc.

Trên cơ sở đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Anh Tuấn mức án tử hình. Bị cáo Nguyễn Kim Bình và Lê Hồng Thuận cùng chịu mức án 20 năm tù giam. Bị cáo Lê Trung Kiên bị tuyên mức án 12 năm tù giam. Bị cáo Nguyễn Quốc Văn nhận mức án 12 tháng tù giam.

Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo phải bồi thường hơn 200 triệu đồng, buộc phải bồi thường 69 triệu đồng về tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân, chu cấp nuôi dưỡng cho các con của nạn nhân mỗi tháng 1,5 triệu đồng đến khi đủ 18 tuổi...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nguyên Phó ban Tổ chức quận Cầu Giấy lĩnh 12 năm tù

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.