Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đối tượng đặc biệt nguy hiểm cùng đồng phạm lĩnh án gần 70 năm tù

Theo VietnamPlus| 21/12/2017 18:03

Sau hai ngày xét xử, sáng 21-12, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đã tuyên án sơ thẩm đối với “trùm giang hồ” Trần Trung Hùng cùng các đồng phạm.


Bị cáo Trần Trung Hùng (tự Gióng) bị tuyên phạt 35 năm tù giam vì các hành vi “giết người”, “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng,” “cố ý gây thương tích,”“mua bán trái phép chất ma túy,” “cưỡng đoạt tài sản,” “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.”

Các đồng phạm của Trần Trung Hùng gồm Nguyễn Phương Trình bị kết án 4 năm 6 tháng tù giam, Huỳnh Tuấn Đặng 6 năm 3 tháng tù giam với các tội danh “cưỡng đoạt tài sản”, “không tố giác tội phạm.” Đinh Khắc Trung bị kết án 3 năm tù giam, Nguyễn Văn Nam 2 năm 6 tháng tù giam vì hành vi “cưỡng đoạt tài sản.” Nguyễn Bá Vương, Lê Trung Tiên, Huỳnh Tấn Cường, Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Công Trứ, Bùi Thế Huy, Trịnh Văn Hoài Tuấn, Nguyễn Hải Bình, Nguyễn Văn Trứ, Trần Quốc Hưng bị xử phạt từ 1-2 năm tù giam vì hành vi “che giấu tội phạm.” Các bị cáo Nguyễn Thị Khánh Linh, Phạm Quốc Đồng, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Tiến Duy bị xử phạt 9 tháng tù treo...

Bên cạnh việc chấp hành các án phạt tù, các bị cáo Trần Trung Hùng, Đinh Khắc Trung, Nguyễn Phương Trình, Huỳnh Tuấn Đăng phải bồi thường, trả cho các bị hại số tiền hơn 200 triệu đồng.

Như tin đã đưa, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum mở Phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với “trùm giang hồ” Trần Trung Hùng (tự Gióng, trú tại 13 Trương Quang Trọng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Phiên tòa được dư luận tại tỉnh Kon Tum đặc biệt quan tâm.

Đối tượng Trần Trung Hùng dù còn trẻ nhưng đã có 5 tiền án, là đối tượng tội phạm đặc biệt nguy hiểm tại tỉnh Kon Tum. Từ năm 2004 đến cuối năm 2016, mặc dù đang có 5 lệnh truy nã, Trần Trung Hùng vẫn liên tiếp gây ra hàng loạt các hành vi phạm tội như “giết người,” “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng,” “cố ý gây thương tích,” “mua bán trái phép chất ma túy,” “cưỡng đoạt tài sản” và “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.” Đối tượng Trần Trung Hùng bị Tòa án nhân dân các cấp của tỉnh Kon Tum, Gia Lai, thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) xử phạt nhiều năm tù giam.

Đặc biệt, ngày 30-11-2016, trong quá trình trốn hàng loạt lệnh truy nã do đã thực hiện hành vi giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Trần Trung Hùng đã dùng súng AK47 bắn trọng thương một chiến sỹ công an, gây thương tật 51% khi đang tiến hành vây bắt hắn tại xã Đăk Bla, thành phố Kon Tum.

Trước sự manh động, liều lĩnh và đặc biệt nguy hiểm của đối tượng Hùng, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đã trực tiếp vào Kon Tum chỉ đạo chuyên án. Ngày 15-12-2016, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Trần Trung Hùng khi y đang lẩn trốn cùng với số vũ khí quân dụng tại thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đối tượng đặc biệt nguy hiểm cùng đồng phạm lĩnh án gần 70 năm tù

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.