Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày 18-4, bắt đầu xét xử phúc thẩm bị cáo Hà Văn Thắm và đồng phạm

Tư Đô| 04/04/2018 06:07

(HNM) - Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho biết, ngày 18-4 sẽ tiến hành phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank), liên quan đến hành vi vi phạm của bị cáo Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank), Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) và 29 bị cáo khác.


Trước đó, phiên tòa sơ thẩm vụ án đã được Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử vào tháng 9-2017, tuyên Hà Văn Thắm 19 năm tù về tội "cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", 18 năm tù về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", 20 năm tù về
tội "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", tù chung thân về tội "tham ô", tổng mức hình phạt là tù chung thân. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn bị tuyên 17 năm tù về tội "cố ý làm trái", tù chung thân về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, tử hình về tội "tham ô tài sản", tổng mức hình phạt là tử hình. Các bị cáo khác bị tuyên từ 24 tháng cải tạo không giam giữ đến 30 năm tù.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hà Văn Thắm có đơn kháng cáo, đề nghị không kết án tội “tham ô tài sản” và tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn". Tuy nhiên, bị cáo trình bày, nếu cấp tòa phúc thẩm vẫn thấy có đủ căn cứ để xác định bị cáo đã phạm các tội danh trên thì xin được giảm nhẹ hình phạt. Trong đơn kháng cáo, Hà Văn Thắm cũng đề nghị được xem xét lại phần trách nhiệm dân sự. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn kháng cáo, kêu oan về tội “tham ô tài sản” và “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”... Các bị cáo khác làm đơn kháng cáo theo hướng, xin không quy kết một phần hành vi vi phạm, xin được giảm nhẹ hình phạt, miễn trách nhiệm hình sự... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 18-4, bắt đầu xét xử phúc thẩm bị cáo Hà Văn Thắm và đồng phạm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.