Theo dõi Báo Hànộimới trên

Y án 13 năm tù nam thanh niên cướp bọc tiền của người phụ nữ bán gạo

Chu Dũng| 31/07/2019 18:32

(HNMO) - Tại phiên xét xử phúc thẩm diễn ra ngày 31-7, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên y án 13 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Xuân Trường (SN 1989, ở Hoài Đức) về tội “Cướp tài sản”.

Phiên tòa được mở ra để xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ tội của bị cáo Nguyễn Xuân Trường.

Theo cáo trạng, năm 2018, Trường bị thua bạc, lâm vào cảnh nợ nần nên nảy sinh ý đồ cướp tiền của người hàng xóm kinh doanh gạo là chị T.

Sau nhiều ngày quan sát, biết chị T cứ chiều hằng ngày sẽ mang theo tiền hàng từ đại lý gạo về nhà ở thôn Lũng Kênh, xã Đức Giang nên bị cáo đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cướp. 

Khoảng 17h30 ngày 6-9-2018, Trường phóng xe máy, mặc áo chống nắng, đeo kính đen, khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, dùng miếng bìa các tông che biển kiểm soát xe và đi từ nhà ra cổng làng ngồi chờ.

18h cùng ngày, chị T đi bộ từ cửa hàng gạo về nhà, trên tay cầm bọc tiền hơn 300 triệu đồng được quấn trong áo chống nắng.

Trường lập tức điều khiển xe máy đi vượt qua, cách chị T khoảng 5m rồi dừng lại. Khi chị T đi qua, bị cáo nhảy xuống xe, cầm dùi cui điện dí 2 lần vào bên trái lưng khiến chị ngã xuống vỉa hè.

Trường giật bọc tiền của chị T, nhưng chưa kịp cướp được thì chị đã vùng đứng dậy hô hoán khiến nhiều người xung quanh chạy đến. Bị cáo nhảy lên xe máy định bỏ chạy thì bị bắt giữ. 

Bị cáo bị người dân đánh gây thương tích nhẹ nhưng từ chối giám định thương tích và đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người đã đánh mình. Do đó, cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt 13 năm tù về tội "Cướp tài sản". Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên bị cáo y án mức tù trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Y án 13 năm tù nam thanh niên cướp bọc tiền của người phụ nữ bán gạo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.