Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xét xử sơ thẩm lần thứ hai đối với bị cáo Nguyễn Hữu Linh

Thanh Tàu| 23/08/2019 10:05

(HNMO) - Sáng 23-8, Tòa án nhân dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ hai đối với ông Nguyễn Hữu Linh (ngụ tại Đà Nẵng) về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".

Phiên toà được xử kín, do Thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thảo (Phó Chánh án Tòa án nhân dân quận 4) làm chủ tọa. Người bào chữa cho ông Nguyễn Hữu Linh là luật sư Trần Bá Học.

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh.

Theo ghi nhận của phóng viên, cũng giống như phiên tòa lần trước, phía gia đình bị hại không có mặt tại phiên tòa. 

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh bị Viện KSND quận 4 truy tố theo khoản 1, Điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Trước đó, trong lần xét xử sơ thẩm lần 1, vụ án được giao cho Phó Chánh án Tòa án nhân dân quận 4 Nguyễn Hải Nam xét xử. Trong quá trình thụ lý, ông Nam trả hồ sơ một lần và khi xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử tiếp tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Quyết định trả hồ sơ yêu cầu cơ quan giám định phải làm rõ bàn tay trái của ông Linh khi ôm cháu bé thì có chạm vào cơ thể cháu hay không.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử sơ thẩm lần thứ hai đối với bị cáo Nguyễn Hữu Linh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.