Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực

Phương Nam| 27/09/2019 10:13

(HNMO) - 12 giờ sau khi Nguyễn Thái Lực bị cơ quan công an tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với người này.

Từ trái qua phải: Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực đều đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tối 26-9, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn lệnh bắt người bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực, em trai Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (lần lượt là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ba anh em Luyện, Lĩnh, Lực thành lập Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba, gom đất nông nghiệp, lập 43 "dự án ma" tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, lừa bán cho nhà đầu tư, thu tiền bất chính hơn 2.500 tỷ đồng.

Bản thân Nguyễn Thái Lực là người đứng tên một số công ty con thuộc Công ty Alibaba như: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại địa ốc Xanh (trụ sở xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu), Công ty CP Địa ốc Long Thành Ali (trụ sở xã Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai). 

Theo quy định tại điều 110, Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, người bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp là người đã thực hiện hành vi phạm tội, cần tạm giữ để ngăn chặn khả năng tiêu hủy chứng cứ hoặc bỏ trốn.

Trước đó, Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba, em trai Nguyễn Thái Luyện cũng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với tội danh tương tự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.