Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chém bạn thân vì cuồng ghen, người chồng lĩnh án 14 năm tù

Chu Dũng| 09/10/2019 16:15

(HNMO) - Ngày 9-10, TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Tiến (sinh năm 1987, ở Mỹ Đức, Hà Nội) 14 năm tù về tội Giết người.

Bị cáo Đinh Văn Tiến tại phiên xét xử.

Cáo trạng vụ án nêu, khoảng tháng 8-2018, Tiến nghi ngờ vợ là chị H có quan hệ bất chính với chính bạn thân của mình là anh T (sinh năm 1988, ở cùng thôn). Bị cáo nhiều lần tra hỏi nhưng chị H không thừa nhận mối quan hệ này. Mâu thuẫn vợ chồng phát sinh khiến chị H bỏ nhà đi vào giữa tháng 12-2018.

Tối 21-12-2018, trong khi đi tìm vợ, Tiến thấy chị H đang ngồi cùng anh T trong quán ăn tại ngã ba thôn Lâm Hạ, xã Phúc Lâm, Mỹ Đức.

Trong cơn cuồng ghen, Tiến dùng con dao mang sẵn theo người lao vào chém bạn thân. Bị tấn công bất ngờ, nạn nhân bê bàn inox lên chống đỡ rồi bỏ chạy vào trong quán. Sau khi chém anh T nhiều nhát, bị cáo trượt chân ngã. Hai người lao vào giằng co, vật nhau dưới nền nhà thì được mọi người can ngăn.

Ngày 22-12-2018, bị cáo ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Về phía nạn nhân, sau khi bị truy sát, anh được đưa đi điều trị với tổn hại sức khỏe là 54%.

Tại phiên xét xử, bị cáo khai sau nhiều ngày vợ bỏ đi, anh ta lang thang khắp nơi tìm mẹ về cho con. Khi thấy vợ ngồi ăn trong quán cùng người bạn thân, bị cáo không kiềm chế được cơn ghen nên đã dùng dao tấn công nạn nhân.

Về phía chị H và anh T, cả hai khai chỉ là bạn bè, không có quan hệ khác. Cơ quan điều tra cho rằng không có căn cứ xác định mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa chị H và nạn nhân vụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém bạn thân vì cuồng ghen, người chồng lĩnh án 14 năm tù

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.