Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lĩnh án tù giam vì gây rối tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19

Chu Dũng| 09/05/2020 21:14

(HNMO) - Ngày 9-5, Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức (Hà Nội) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “cố ý gây thương tích” liên quan đến các bị cáo Nguyễn Danh Phúc (sinh năm 1994, trú ở thôn Lê Xá, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức) và Nguyễn Văn Kỳ (sinh năm 1994, trú ở thôn Vĩnh An, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức). Đây là hai đối tượng có hành vi gây rối tại chốt kiểm dịch Covid-19.

Căn cứ vào các chứng cứ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Kỳ 15 tháng tù giam, Nguyễn Danh Phúc 12 tháng tù giam.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng 14h30 ngày 19-4-2020, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở thôn Thượng, xã Hồng Sơn (huyện Mỹ Đức) phát hiện Nguyễn Văn Kỳ điều khiển xe máy chở Nguyễn Danh Phúc không đeo khẩu trang, đã yêu cầu dừng xe để nhắc nhở. Nguyễn Danh Phúc không chấp hành mà còn lăng mạ, thách thức lực lượng chức năng. Chưa dừng lại ở đó, Phúc và Kỳ tấn công những người can ngăn, xô đẩy công an viên xã Hồng Sơn. Sau đó, Kỳ và Phúc điều khiển xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của hai bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đặc biệt trong thời điểm cả nước đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh án tù giam vì gây rối tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.