Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nguyên cán bộ công an lĩnh án về tội làm giả con dấu và lừa đảo

Chu Dũng| 29/09/2020 15:08

(HNMO) - Ngày 29-9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa Nguyễn Thành Đạt, nguyên cán bộ Công an thành phố Hà Nội (sinh năm 1992, trú tại phường Láng Hạ, Đống Đa) ra xét xử tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo tại phiên tòa.

Cơ quan chức năng làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 8-2018 đến tháng 12-2018, Nguyễn Thành Đạt đã nhiều lần sử dụng Chứng minh Công an nhân dân, thẻ đảng viên và Giấy phép lái xe hạng B2 (đều mang tên Nguyễn Thành Đạt) được làm giả tại một cửa hàng chụp ảnh kỹ thuật số để lừa đảo 4 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 900 triệu đồng.

Ngoài ra, Đạt còn khai nhận đã sử dụng giấy tờ giả để vay tiền của nhiều người. Trong đó, ngày 2-10-2018, Đạt dùng Chứng minh Công an nhân dân giả và sổ hộ khẩu (photo) để thuê một xe ô tô Toyota trị giá hơn 800 triệu đồng. Sau đó, Đạt đem bán chiếc xe được 600 triệu đồng, Đạt nhận trước 550 triệu đồng và sử dụng hết.

Ngày 20-12-2018, Đạt bị Công an thành phố Hà Nội ra quyết định cho xuất ngũ. Ngày 21-12-2018, Đạt đến cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thành Đạt 10 năm tù giam cho 2 tội danh "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyên cán bộ công an lĩnh án về tội làm giả con dấu và lừa đảo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.