Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lần thứ hai hoãn phiên tòa xét xử nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng

Chu Dũng| 18/01/2021 11:57

(HNMO) - Sáng 18-1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên xét xử nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng 9 đồng phạm trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Bộ Công Thương và Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (viết tắt là Sabeco).

Ngoài sự vắng mặt của bị cáo Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh (đã có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe), phiên tòa còn vắng mặt nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan như nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải; các ông Phan Đăng Tuất, Võ Thanh Hà, Lê Hồng Xanh, giám định viên Bộ Tài nguyên - Môi trường...

Dù Hội đồng xét xử đã chấp thuận xét xử vắng mặt với bị cáo Nguyễn Hữu Tín, nhưng đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa vẫn đề nghị cho hoãn phiên tòa vì việc vắng mặt nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có thể ảnh hưởng đến quá trình xét xử.

Sau thời gian hội ý, Hội đồng xét xử quyết định lần thứ hai hoãn phiên tòa xử nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và 9 đồng phạm. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lần thứ hai hoãn phiên tòa xét xử nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.