Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt khẩn cấp cha ruột bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong

Thanh Tàu| 31/12/2021 10:32

(HNMO) - Sáng 31-12, Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Thạnh đối với Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985), cha ruột của bé N.T.V.A (sinh năm 2013), người bị đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1995, quê tỉnh Gia Lai) bạo hành gây thương tích dẫn đến tử vong.

Đối tượng Trang tại cơ quan.

Theo đó, Thái bị bắt do có hành vi đồng phạm, giúp sức với Nguyễn Võ Quỳnh Trang trong vụ việc trên. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án nghiêm trọng này.

Trước đó, ngày 28-12-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi “Hành hạ người khác”.

Trước đó, vào lúc 18h ngày 22-12-2021, Bệnh viện Vinmec (quận Bình Thạnh) tiếp nhận cháu N.T.V.A (sinh năm 2013) do cha ruột là Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985) đưa đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê, ngưng tuần hoàn tim phổi và đã tử vong. Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.

Qua điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng từ tháng 6-2020 ở tòa nhà Saigon Pearl (quận Bình Thạnh). Vào khoảng 14h ngày 22-12-2021, Trang hướng dẫn cháu A học bài; cháu A chậm tiếp thu bài nên Trang lớn tiếng la mắng và dùng 1 cây gỗ đánh cháu A. Sau đó, Trang phát hiện cháu A bị nôn ói nên chạy đến đỡ cháu dậy, gọi điện thoại cho Thái về đưa cháu vào Bệnh viện Vinmec cấp cứu nhưng cháu A đã tử vong sau đó.

Hiện Công an quận Bình Thạnh đang điều tra, xử lý vụ án trên theo quy định của pháp luật.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan đến vụ việc bé N.T.V.A nghi bị bạo hành dẫn đến tử vong. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức giao Công an thành phố phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan.

Đồng thời, UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục theo dõi, phối hợp, hướng dẫn UBND quận Bình Thạnh thực hiện hỗ trợ, can thiệp, trợ giúp, đồng thời, theo dõi tiến độ xử lý vụ việc, tổng hợp báo cáo theo quy định. Bên cạnh đó, các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc, phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với trẻ em, không để xảy ra vụ việc bạo lực trẻ em tương tự trên địa bàn.

Đối tượng Trang và Thái.

Ngày 30-12-2021, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Thạnh đề nghị xem xét thay đổi tội danh khởi tố đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, đồng thời xem xét khởi tố cha ruột cháu bé là Nguyễn Kim Trung Thái.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt khẩn cấp cha ruột bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.