Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy

Chu Dũng| 03/06/2020 19:14

(HNMO) - Ngày 3-6, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, từ ngày 1-6 đến ngày 30-6, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 (tháng 6-2020) và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26-6).

Ảnh minh họa.

Lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu, trong cao điểm, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội phải chú trọng công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của Hải quan, Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an các tỉnh, thành phố, nhất là các địa bàn trọng điểm về ma túy, địa bàn giáp ranh phức tạp, để tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ lực lượng, phương tiện, đấu tranh, bắt giữ, xử lý tội phạm về ma túy. Công an các cấp cần tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy...

Đánh giá 2 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 125/KH-CAHN-PC04 ngày 27-4-2018 của Công an thành phố về đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an Hà Nội đã có nhiều chiến công lớn.

Riêng 5 tháng đầu năm 2020, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, điều tra, khám phá 1.763 vụ với 2.451 đối tượng phạm tội về ma túy. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các quận, huyện, thị xã cũng đã tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo, triển khai với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.