Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt băng cướp trong Khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Thanh Trúc| 02/10/2020 14:58

(HNMO) - Ngày 2-10, Công an thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương) thông tin, nhóm cướp này đã gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích, cướp tài sản, bắt người trái pháp luật, hiếp dâm... tại Khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

6 đối tượng trong băng cướp vừa bị Công an thành phố Dĩ An bắt giữ.

Cuối tháng 7-2020, Công an thành phố Dĩ An nhận được thông tin về những vụ án xảy ra ở Khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, nơi giáp ranh giữa thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương), thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và quận 9 (thành phố Hồ Chí Minh).

Qua điều tra cho thấy, đây là nhóm đối tượng mới lớn nhưng rất manh động, chúng sẵn sàng gây thương tích, khống chế nạn nhân để chiếm đoạt tài sản, đặc biệt, có vụ còn hiếp dâm nạn nhân.

Sau khi xác lập chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Dĩ An đã bắt được 6 trong số 8 đối tượng gây án gồm: Lương Văn Đẹt (SN 2003), Danh Minh Hiếu (SN 2004, cùng quê tỉnh Sóc Trăng), Nguyễn Văn Đạt (SN 2003, quê tỉnh Trà Vinh), Sơn Quốc Thành (tự "Gấu", SN 1997, quê tỉnh Bạc Liêu), Lý Văn Vàng (SN 2003) và Lưu Trường An (SN 2001, cùng quê tỉnh Hậu Giang).

Các đối tượng trên bị điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và hiếp dâm. Cả 6 đối tượng đều tạm trú tại tổ 31, khu phố 7, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan công an đã thu giữ 4 con dao tự chế, 3 xe mô tô các loại, 2 mũ bảo hiểm... là hung khí gây án của nhóm tội phạm.

Ban đầu, các đối tượng khai nhận quen biết nhau khi làm chung công ty. Từ đầu tháng 7, các đối tượng lên kế hoạch sử dụng xe máy phân khối lớn chở nhau mang theo dao tự chế tìm kiếm các đôi tình nhân, sinh viên đang ngồi tâm sự ở khu vực vắng vào buổi tối trong Khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để khống chế bị hại, chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 23h ngày 25-8, các đối tượng Đẹt, Đạt, Thành và hai đối tượng Trường, Đen (hiện đang bỏ trốn) đi xe máy mang theo dao đến đoạn đường nối từ Nhà Văn hoá thanh niên đến khu nhà công vụ trong khu đô thị thì phát hiện anh Ph (22 tuổi, ngụ tỉnh Long An) đang ngồi tâm sự cùng bạn gái. Trường, Đạt đã dùng dao chém anh Ph gây thương tích rồi chiếm đoạt 5 triệu đồng cùng một điện thoại di động của bạn gái anh Ph.

Mới đây nhất, vào 22h ngày 22-9, Đẹt cùng Hiếu, An dùng dao khống chế anh Tr (21 tuổi, quê tỉnh Bình Định) và bạn gái để chiếm đoạt 2 điện thoại di động, 1 triệu đồng và 1 đôi bông tai bằng bạc. Sau khi cướp tài sản, các đối tượng còn tiếp tục khống chế và thay nhau hiếp dâm bạn gái anh Tr.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt băng cướp trong Khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.