Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khoảng 1.400 xe chở quá tải bị phạt hơn 12 tỷ đồng

Tuấn Khải| 09/05/2021 07:26

(HNM) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông - Vận tải về tình trạng xe chở quá tải tái diễn tại nhiều địa phương. Theo đó, trong tháng 4-2021, qua kiểm tra 10.000 xe, lực lượng thanh tra các sở giao thông - vận tải và các cục quản lý đường bộ phát hiện khoảng 1.400 xe vi phạm, tước hơn 500 giấy phép lái xe và xử phạt hơn 12 tỷ đồng.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện cho biết, trong tháng 4-2021, tình trạng xe quá tải đã tái diễn và ngày càng gia tăng, lưu thông công khai trên một số quốc lộ, đường đô thị và đường địa phương, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, mất an toàn giao thông. Một số địa phương cần lưu ý về hiện tượng gia tăng xe quá tải là Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định… Cùng với tình trạng xe sang tải, dồn tải xung quanh khu vực các cảng nhỏ, bến thủy nội địa, còn có hiện tượng một số xe đi qua trạm cân tự động trên quốc lộ 5 đã che biển số hoặc gắn biển số giả để đối phó với việc kiểm tra, xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khoảng 1.400 xe chở quá tải bị phạt hơn 12 tỷ đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.