Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những hình ảnh chưa được biết đến về cuộc chiến tranh ở Việt Nam

Tuấn Kiệt (Theo BBC/News Yahoo)| 08/04/2013 14:49

(HNMO) - Charlie Haughey vào quân dịch năm 1967. Sau khi tới Việt Nam năm 1968 và biên chế vào Sư đoàn bộ binh 25, ông đã được giao nhiệm vụ chụp ảnh chiến trường cho các báo dân sự và quân sự của Mỹ. Chỉ trong hơn một năm, từ tháng 3-1968 đến tháng 5-1969, ông đã chụp gần 2.000 tấm hình. Tuy nhiên ông đã cất nó trong những chiếc hộp và để chúng "ngủ yên" trong suốt 45 năm qua. Phải đến ngày 5-4 vừa qua, nhiều bức ảnh chưa từng được biết tới mới được ra mắt công chúng tại Portland, Oregon, Mỹ, cho thấy sự khốc liệt của chiến tranh Việt Nam.

Một binh sĩ Mỹ trên chiến trường với băng đạn quàng cổ.

Nhân viên điện đàm hướng dẫn máy bay Chinook thả hàng tiếp tế tại căn cứ ở gần Dầu Tiếng.

Charlie đóng ở Củ Chi và đã từng có 63 ngày thực hiện các chuyến tuần tiễu.

Trực thăng Chinook đang cẩu chiếc trực thăng Huey bị bắn rơi ở cánh đồng gần Tràng Bảng, Tây Ninh, tháng 1-1969.

Lính Mỹ nhìn qua cửa vận chuyển hàng hóa từ trực thăng Chinook

Binh sĩ của Đại đội Alpha đi tuần qua rừng cao su trụi lá vì chất độc hoá học của Mỹ

Lính Mỹ chuẩn bị lên trực thăng Chinook

Trẻ em trong một lớp học dã chiến.

Phút trầm tư của một lính Mỹ trên chiến trường Việt Nam hơn 40 năm về trước.

Trẻ em ở vùng bị tạm chiếm

Tác giả chụp cùng các em nhỏ Việt Nam.

Hình ảnh Haughey ghi lại cuộc sống của lính Mỹ tham chiến tại Việt Nam.

Trẻ em ở vùng bị tạm chiếm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những hình ảnh chưa được biết đến về cuộc chiến tranh ở Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.