Theo dõi Báo Hànộimới trên

4 cuốn sách, bộ sách được trao giải Vàng - Sách Hay năm 2016

Mai Hoa| 28/12/2016 09:59

(HNMO) - 4 cuốn sách, bộ sách đã được vinh danh, nhận Giải Vàng - sách hay tại Lễ trao giải thưởng Sách Việt Nam năm 2016 do Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức sáng 28-12 tại Hà Nội.



4 cuốn sách, bộ sách này đã được vinh danh, nhận Giải Vàng - sách hay tại Lễ trao giải thưởng Sách Việt Nam năm 2016 do Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức sáng 28-12 tại Hà Nội. Để đạt được Giải Vàng, những tác phẩm này đã phải trải qua 4 vòng tuyển chọn ở NXB, vòng sơ khảo, vòng chung khảo và vòng phản biện.

Cùng với những cuốn sách, bộ sách quý này, BTC còn trao 10 giải Bạc, 17 giải Đồng, 17 giải Khuyến khích Sách hay; 4 giải Vàng, 8 giải Bạc, 13 giải Đồng, 15 giải Khuyến khích Sách đẹp và 3 giải Bìa đẹp năm 2016. Trong đó, 4 giải Sách đẹp được trao cho tác phẩm Truyện Kiều (tác giả Nguyễn Du, NXB Trẻ, in tại Công ty Cổ phần In Khuyến học phía Nam); Trống Đồng Việt Nam - Giá trị lịch sử và nghệ thuật (Bảo tàng Lịch sử quốc gia - TS Nguyễn Văn Cường chủ biên, NXB Văn hóa Dân tộc); Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam (tác giả Nguyễn Đổng Chi, NXB Trẻ); Anh Đức - Sống và viết (tác giả Anh Đức, NXB Văn hóa - Văn nghệ TP Hồ Chí Minh).

Đây là năm thứ 12 Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Giải thưởng Sách Việt Nam - sự kiện được những người làm nghề, các tác giả và bạn đọc cả nước đón nhận hằng năm. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Xuất bản Việt Nam Nguyễn Kiểm cho biết: Công tác chuẩn bị cho Giải thưởng Sách Việt Nam năm 2016 đã được khởi động từ đầu năm. Đã có 40 NXB gửi sách tham dự giải năm 2016 với tông số 486 cuốn, trong đó có 266 cuốn dự xét giải Sách Hay và 220 cuốn dự xét giải Sách đẹp. Đặc biệt, có nhiều cuốn sách được các NXB đăng ký dự xét cả hai giải.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
4 cuốn sách, bộ sách được trao giải Vàng - Sách Hay năm 2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.