Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phát triển hệ thống xuất bản điện tử

An Nhi| 10/12/2019 11:31

(HNMO) – Tại lễ công bố sách xuất bản lần thứ II – năm 2019, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã giới thiệu nhiều cuốn sách giá trị mới được phát hành, đồng thời thông tin về việc triển khai hệ thống xuất bản, phát hành sách điện tử.

 Đại diện Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật giới thiệu về các ấn phẩm mới.

Tiêu biểu trong số hàng trăm ấn phẩm sách chính trị được xuất bản, phát hành từ tháng 7-2019 đến nay, có cuốn “Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới”. Nội dung sách gồm 2 phần: Phần I (Đại hội VI, VII, VIII, IX); phần II (Đại hội X, XI, XII), có diễn văn khai mạc, báo cáo chính trị, nghị quyết, diễn văn bế mạc... được trình bày trong các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.

Nhiều cuốn sách chủ đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xuất bản đợt này, gồm: “Mô hình hay, cách làm việc hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương chọn lọc và giới thiệu; “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tập hợp hơn 50 bài viết từ hội thảo khoa học cấp quốc gia cùng tên do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay” do nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chủ biên.

Bên cạnh đó, cuốn sách “Kiểm soát quyền lực ở nước ta qua công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng” do đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng chủ biên, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kiểm soát quyền lực qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng…

Có thêm nhiều cuốn sách giá trị về các lĩnh vực quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được biên soạn và ra mắt gần đây, gồm: “Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông” (PGS.TS Hà Minh Hồng, PGS.TS Trần Nam Tiến, Tiến sĩ Nguyễn Kim Hoàng, Tiến sĩ Ngô Hữu Phước biên soạn); “Tư tưởng quân sự Việt Nam trong chiến tranh giữ nước” (tác giả Dương Xuân Đống); “Sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn và ứng phó của Việt Nam” (Thiếu tướng, PGS.TS.NGND Nguyễn Bá Dương chủ biên); “Lịch sử và văn hóa – Tiếp cận đa chiều, liên ngành” (GS.TS Nguyễn Văn Kim, GS.TS Phạm Hồng Tung); “Quốc phòng Việt Nam năm 2019” (Bộ Quốc phòng); “Văn hóa dân tộc vùng cao với chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia Việt Nam trong thế giới toàn cầu hóa” (Đại tá, PGS.TS Lê Kim Bình); “Trí thức Việt Nam với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0” (PGS.TS Lê Văn Thắng, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuân); “Trí thức và vai trò của trí thức trong quá trình phát triển của Việt Nam hiện nay” (PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tiến sĩ Lê Thị Sự)...

Đặc biệt, vừa qua, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã triển khai hệ thống xuất bản, phát hành sách điện tử trên trang http://stbook.vn/ để bạn đọc có thể truy cập, mua và đọc sách điện tử trên các thiết bị công nghệ. Tại đây, bạn đọc có thể đăng ký mua sách in.

Bên cạnh đó, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật cũng xây dựng trang thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn tại địa chỉ http://www.thuviencoso.vn để phục vụ bạn đọc tiếp cận, khai thác các tựa sách của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn được đơn vị xuất bản và phát hành từ năm 2009 đến nay.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phát triển hệ thống xuất bản điện tử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.