Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người đàn ông "lọt lưới" chốt kiểm soát thôn Hạ Lôi được công bố khỏi Covid-19

Thu Trang| 11/05/2020 16:15

(HNMO) - Ngày 11-5, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 (ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) có thêm 8 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Đây là các bệnh nhân 178, 218, 250, 254, 256, 259, 262, 269.

Các bệnh nhân này đều có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính. Hiện tại, các bệnh nhân trên có sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh và sẽ tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Trong đó có 4 bệnh nhân tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Đặc biệt, trong 4 bệnh nhân này có bệnh nhân 254 có bệnh nền suy thận mạn, chạy thận nhân tạo chu kỳ đã được chữa khỏi Covid-19. Bệnh nhân 254 là người "lọt lưới" khỏi chốt kiểm soát thôn Hạ Lôi đến Bệnh viện Thận Hà Nội để chạy thận khiến cả bệnh viện này phải cách ly toàn bộ.

Trước đó, khi thôn Hạ Lôi phát hiện bệnh nhân đầu tiên mắc Covid-19 là bệnh nhân 243, ngày 8-4, UBND huyện Mê Linh đã ra quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế thôn Hạ Lôi.

Thế nhưng, sáng 9-4, bệnh nhân 254 vẫn đi xe máy đến Bệnh viện Thận Hà Nội chạy thận. Thời điểm này, bệnh nhân 254 là đối tượng F1 vì có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 243 vào ngày 13-3. Theo đúng quy định, bệnh nhân 254 phải được đưa đi cách ly y tế tập trung.

Tuy nhiên, do căn cứ vào thời gian tiếp xúc, bệnh nhân đã qua 14 ngày kể từ ngày đầu tiên tiếp xúc với bệnh nhân 243 và chưa phát bệnh nên thuộc diện cách ly y tế tại nhà. Khi bệnh nhân 254 qua chốt kiểm soát để đến Bệnh viện Thận Hà Nội đã không khai báo từng tiếp xúc với bệnh nhân 243 nên các lực lượng làm nhiệm vụ bỏ lọt trường hợp này.

Liên quan đến bệnh nhân 254 mắc Covid-19, tại Bệnh viện Thận Hà Nội đã có 687 mẫu được lấy (gồm 143 nhân viên y tế của bệnh viện, 544 bệnh nhân và người nhà) để xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2. Kết quả, 687/687 mẫu đều âm tính.

Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2, bệnh nhân 254 đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, không sốt, nhịp tim đều.

Như vậy, tính đến 15h ngày 11-5, Việt Nam đã có 249 trường hợp được điều trị khỏi Covid-19 (chiếm 86% tổng số bệnh nhân).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người đàn ông "lọt lưới" chốt kiểm soát thôn Hạ Lôi được công bố khỏi Covid-19

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.