Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quan hệ Anh - Pháp căng thẳng về vấn đề người di cư bất hợp pháp

Bạch Nhật| 27/11/2021 07:26

(HNM) - Theo tờ Independent, ngày 26-11, Bộ Nội vụ Pháp cho biết, Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel “không còn được mời” tham dự cuộc họp với người đồng cấp Pháp Gerald Darmanin và các bộ trưởng từ các nước châu Âu khác diễn ra vào ngày 28-11.

Diễn biến căng thẳng xuất hiện sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận được bức thư của Thủ tướng Anh Boris Johnson, trong đó đề cập đến cách xử lý của Pháp về vấn đề người di cư bất hợp pháp, liên quan đến thảm kịch 27 người di cư chết đuối tại eo biển Manche khi tìm cách tới Anh hôm 24-11. Đây một trong những thảm kịch tồi tệ nhất được ghi nhận tại tuyến đường này. Phía Pháp cho rằng nội dung bức thư đổ lỗi cho Pháp trong thảm kịch, trong khi Thủ tướng Anh cho biết ông đã nêu 5 điểm mà hai nước có thể thực hiện để tránh có thêm người di cư thiệt mạng khi cố tìm cách vượt eo biển Manche.

Động thái này cho thấy mối quan hệ xấu đi giữa Pháp và Anh hậu Brexit, cũng như những khó khăn mà họ gặp phải trong nỗ lực kiềm chế dòng người di cư.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quan hệ Anh - Pháp căng thẳng về vấn đề người di cư bất hợp pháp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.