Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cơ quan biên giới EU sẽ được triển khai ở các nước không thành viên

H.Vân| 15/12/2015 15:42

(HNMO) – Hôm nay, 15/12, Ngoại trưởng Luxembourg cho biết, cơ quan biên giới của Liên minh châu Âu (EU) có thể được triển khai tại các nước không thành viên như Serbia và Macedonia.


Trang tin Reuterscho biết, Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn cũng kêu gọi các nước thành viên EU không có biên giới với bên ngoài nên trợ giúp thêm cho các nước thành viên có chung biên giới với các nước ngoài khối.

Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn


Ủy ban châu Âu muốn có thể triển khai nhân sự từ Cơ quan bảo vệ bờ biển và biên giới EU mà không cần sự đồng ý của các nước có liên quan, như theo quy định hiện nay. Kế hoạch này dự kiến sẽ được công bố hôm nay để củng cố Frontex, cơ quan bảo vệ biên giới của Liên minh châu Âu, với đội ngũ nhân viên tăng gấp 6 lần hiện nay.

Ông Asselborn khẳng định, khu vực Schengen biên giới mở của EU sẽ chỉ tồn tại nếu biên giới bên ngoài của khối này được bảo vệ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cơ quan biên giới EU sẽ được triển khai ở các nước không thành viên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.