Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga phá âm mưu khủng bố ở ngoại ô Mátxcơva

Thương Nguyệt| 25/11/2020 17:47

(HNMO) - Ngày 25-11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ một số phần tử của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) - những kẻ âm mưu tấn công khủng bố ở ngoại ô Mátxcơva.

Lực lượng an ninh Nga bắt giữ phần tử âm mưu thực hiện khủng bố. Ảnh: Tass

Tass cùng ngày đưa tin, các nghi phạm bị bắt giữ trong một chiến dịch được thực hiện với sự tham gia của nhiều lực lượng an ninh. Một trong số những kẻ bị bắt đã thừa nhận mang theo một gói hàng có chứa bom.

Một phần tử liên quan, được xác định là công dân của một nước Trung Á, đã bị bắt tại vùng Vladimir, phía Đông Mátxcơva.

Trong quá trình khám xét, lực lượng an ninh đã thu giữ một thiết bị nổ, cùng nhiều vật dụng và tài liệu khác. FSB cũng cho biết, các phần tử đã tuyển mộ thành viên mới và tài trợ cho IS. Quá trình điều tra đang tiếp tục diễn ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga phá âm mưu khủng bố ở ngoại ô Mátxcơva

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.