Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên án hàng trăm người liên quan vụ đảo chính năm 2016

Thương Nguyệt| 26/11/2020 21:22

(HNMO) – Ngày 26-11, một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên án chung thân đối với 337 nghi phạm liên quan đến cuộc đảo chính năm 2016 nhằm lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Trong số 475 bị cáo có mặt tại phiên tòa, 365 trường hợp đã bị tuyên án tù.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ chặn xe tăng của quân đội tại thủ đô Ankara ngày 16-7-2016. Ảnh: AP

Theo hãng tin DW (Đức), đây là phán quyết mới nhất trong một loạt vụ án bắt đầu từ năm 2017 nhằm xét xử những người bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính phủ, trong cuộc đảo chính khiến ít nhất 250 người thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương.

Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho biết, 25 phi công đã bị tuyên án chung thân, trong khi 4 thường dân, mỗi người nhận 79 án chung thân.

Các công tố viên lập luận rằng, cựu chỉ huy không quân Akin Ozturk và những người khác tại căn cứ không quân Akinci đã chỉ đạo cuộc đảo chính, đánh bom các tòa nhà chính phủ và âm mưu ám sát Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên án hàng trăm người liên quan vụ đảo chính năm 2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.