Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giải Điền kinh vô địch quốc gia năm 2021 có 50 nội dung thi đấu

Ngân Hà| 30/11/2021 06:45

(HNM) - Theo Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Giải Điền kinh vô địch quốc gia năm 2021 diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), từ ngày 5 đến 13-12-2021. Giải đấu này nhằm đánh giá chất lượng đào tạo của các địa phương, ngành và tuyển chọn vận động viên xuất sắc để tập trung chuẩn bị cho SEA Games 31 và ASIAD 19 sẽ diễn ra trong năm 2022.

Giải đấu có 50 nội dung thi đấu, trong đó có 24 nội dung dành riêng cho nam và 24 nội dung dành riêng cho nữ và 2 nội dung tiếp sức hỗn hợp nam - nữ. Để giải đấu diễn ra an toàn, Ban Tổ chức yêu cầu vận động viên, người tham gia tổ chức, phục vụ, khán giả đến từ địa bàn có dịch phải đã tiêm ít nhất một mũi vắc xin phòng Covid-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 trong thời gian tối đa là 72 giờ trước khi giải khai mạc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giải Điền kinh vô địch quốc gia năm 2021 có 50 nội dung thi đấu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.