Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội tạm dẫn đầu Giải vô địch đấu kiếm quốc gia 2020

Ngân Hà| 24/11/2020 15:29

(HNMO) - Ngày 24-11, Giải vô địch đấu kiếm quốc gia 2020 bước sang ngày thi đấu thứ ba, đoàn Hà Nội tiếp tục dẫn đầu giải với 3 Huy chương vàng, 1 Huy chương đồng.

Các vận động viên trong một trận tranh tài tại Giải vô địch đấu kiếm quốc gia 2020.

Ba vận động viên đoàn Hà Nội đoạt Huy chương vàng gồm: Vũ Thành An (cá nhân nam kiếm chém), Nguyễn Phương Kim (cá nhân nữ kiếm ba cạnh), Nguyễn Minh Quang (cá nhân nam kiếm liễu). Vận động viên Nguyễn Thị Trang đoạt Huy chương đồng (cá nhân nữ kiếm ba cạnh).

Tạm thời xếp ở vị trí thứ hai là đoàn Hải Phòng với 1 Huy chương vàng.

Giải vô địch đấu kiếm quốc gia năm 2020 do Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức diễn ra từ ngày 21 đến 27-11, tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội). Giải quy tụ 110 vận động viên đến từ 7 đơn vị trên toàn quốc, tranh tài ở 10 nội dung.

Đoàn Hà Nội tham dự giải với lực lượng đông đảo nhất, 50 vận động viên, tranh tài ở tất cả các nội dung. Ngoài những vận động viên kỳ cựu nổi tiếng như Vũ Thành An, Nguyễn Thị Như Hoa, trong đội hình thi đấu năm nay cũng có nhiều vận động viên trẻ tài năng như: Nguyễn Phương Kim, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thị Trang...

Giải vô địch đấu kiếm quốc gia là giải đấu quan trọng nằm trong hệ thống thi đấu cấp quốc gia hằng năm. Thông qua giải đấu, Ban tổ chức sẽ lựa chọn những vận động viên đạt thành tích cao để tham dự các giải quốc tế, đặc biệt là SEA Games 31 năm 2021 diễn ra tại Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tạm dẫn đầu Giải vô địch đấu kiếm quốc gia 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.