Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vòng loại World Cup 2022 sẽ thi đấu tập trung vào tháng 6-2021

Ngân Hà| 17/02/2021 18:56

(HNMO) - Chiều 17-2, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với đại diện Liên đoàn Bóng đá các quốc gia thành viên bàn về vấn đề quan trọng trong năm 2021 là công tác tổ chức vòng loại World Cup 2022. Theo đó, đại diện các Liên đoàn Bóng đá thành viên đã thông báo về tình hình dịch Covid-19 cùng việc đề xuất nguyện vọng lên AFC.

Tuyển Việt Nam được kỳ vọng nhiều ở Vòng loại World Cup 2022.

Sau quá trình bàn thảo, AFC đã thống nhất dời các lượt trận từ tháng 3 sang tháng 6. Lịch thi đấu được ấn định từ ngày 3 đến 15-6. AFC cũng thống nhất tất cả trận đấu sẽ diễn ra ở một địa điểm tập trung, song vẫn chưa có quyết định cuối cùng về địa điểm thi đấu. Hiện có hai quốc gia xin đăng cai tổ chức là Thái Lan và UAE. Đây là cơ sở để AFC đánh giá, đưa ra quyết định vào đầu tháng 3 tới.

Theo đó, căn cứ vào các điều kiện cần thiết liên quan đến quy định phòng, chống dịch, các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất phục vụ tập luyện và thi đấu dành cho các đội tuyển, AFC sẽ lựa chọn quốc gia chủ nhà phù hợp nhất để tổ chức các trận đấu theo hình thức tập trung của bảng G, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3 và 4-6 (lượt 7), ngày 7 và 8-6 (lượt 9- theo lịch FIFA), ngày 11 và 12-6 (lượt 8) và ngày 15-6 (lượt 10).

Như vậy, theo lịch thi đấu nói trên, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Indonesia tại lượt 9 vào ngày 7-6, sau đó sẽ gặp Malaysia tại lượt 8 vào ngày 11-6 và kết thúc vòng loại bảng G bằng cuộc đọ sức với UAE tại lượt 10 ngày 15-6. Dự kiến, danh sách quốc gia chủ nhà các lượt trận còn lại của bảng G sẽ được AFC công bố vào ngày 15-3 tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vòng loại World Cup 2022 sẽ thi đấu tập trung vào tháng 6-2021

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.