Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kết thúc môn thi thứ hai, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

Nhóm PV Văn hóa - Xã hội| 09/08/2020 16:53

(HNMO) - Chiều 9-8, buổi thi thứ hai, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2020 tại Hà Nội vẫn diễn ra trong không khí khẩn trương, nghiêm túc, bám sát các quy định của ngành Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch Covid-19 vẫn tiếp tục được tăng cường. Mọi thí sinh tham gia kỳ thi đều được đo thân nhiệt, yêu cầu vệ sinh diệt khuẩn tay và đeo khẩu trang nghiêm túc.

Kết thúc buổi thi thứ hai tại điểm thi Trường THPT Trung Văn.

Tại điểm thi Trường THPT Trung Văn (quận Nam Từ Liêm), đúng 14h20, toàn bộ thí sinh dự thi được phát đề và thực hiện làm bài thi. Trong khi đó, khu vực ngoài cổng trường, do thời tiết oi nóng hơn so với buổi sáng, nhiều phụ huynh thấm mệt, thậm chí ngủ gục trong thời gian chờ đón con thi.

Chị Hoàng Thị Thủy, phụ huynh học sinh Đỗ Thanh Hào, Trường THPT Trí Đức, phường Phú Mỹ, quận Nam Từ Liêm, cho biết: “Nhà tôi ở Mộc Châu nhưng cho con theo học THPT ở Hà Nội nên đợt này tôi xuống Hà Nội thuê trọ, đưa con đi thi để động viên tinh thần”. 

Phụ huynh và thí sinh trao đổi về bài thi sau khi kết thúc.

16h10, những thí sinh hoàn thành bài thi thứ hai đã ra khỏi điểm thi trong sự vui mừng của cha mẹ. Em Nguyễn Ngọc Huy, học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn (Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm), nhận xét: "Đề thi vừa sức, em đủ thời gian hoàn thành bài thi và tự chấm điểm từ mức trung bình khá".

* Chiều 9-8, tại hai điểm thi Trường THCS Xuân Đỉnh và Trường THPT Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm), các thí sinh bước vào môn thi thứ hai khá tự tin.

Phối hợp với các lực lượng hỗ trợ y tế tại điểm thi Trường THCS Xuân Đỉnh, bà Dương Nguyệt Liên (Trạm y tế phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) cho biết, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và thành phố Hà Nội, nên lực lượng y tế phường tích cực tham gia hỗ trợ, phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ở các điểm thi trên địa bàn theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt là việc vệ sinh, khử khuẩn khu vực thi, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay cho các thí sinh trước khi bước vào phòng thi.

Tại điểm thi Trường THPT Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm), các thí sinh phấn khởi vì làm tốt bài thi môn toán.

Chị Nguyễn Thị Hồng, có con học tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) thi tại điểm Trường THPT Xuân Đỉnh, chia sẻ: "Trước khi con bước vào kỳ thi, tôi rất lo lắng vì dịch Covid-19 khiến các con phải nghỉ dài, học trực tuyến khá vất vả, đến gần thời điểm thi thì dịch trở lại. Tuy nhiên, qua hai buổi đưa con đi thi, tôi thấy yên tâm vì các lực lượng hỗ trợ và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch rất tốt".

Nhận xét về đề thi, thí sinh Nguyễn Tuyết Nhung, học sinh Trường THPT Đoàn Thị Điểm đóng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm nói: "Đề toán khá dễ, bám sát chương trình ôn luyện. Nếu nắm vững kiến thức ai cũng làm được khoảng 70%-80%. Cùng với môn thi ngữ văn buổi sáng, em nghĩ ước mơ trở thành sinh viên Trường Đại học Xây dựng của mình không xa".

Sau khi hoàn thành tốt bài thi môn toán, các thí sinh lần lượt rời khỏi điểm thi Trường THCS Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm).

* Tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo (quận Thanh Xuân), anh Đặng Văn Nguyên (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai), phụ huynh học sinh Đặng Đức Bình, lớp 12A1 Hóa, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, chia sẻ, dù trước đó khá lo lắng vì kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào đợt dịch nhưng vì các cơ quan chức năng và nhà trường có phương án phòng dịch rất tốt nên các phụ huynh và học sinh thấy yên tâm hơn.

Học sinh hoàn thành xong môn toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Kết thúc môn toán, học sinh Đặng Đức Bình bày tỏ, đề thi khá vừa sức, nhiều bạn học sinh làm bài tốt. Riêng Đức Bình khá tự tin với bài làm của mình. Trong kỳ thi năm nay, Đặng Đức Bình đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Y Hà Nội, vì thế cậu đặt nhiều quyết tâm vào buổi thi lý - hóa - sinh vào ngày mai, 10-8.

Trong khi đó, chị Đặng Thị Kim Dung (Mễ Trì, Nam Từ Liêm) cho biết, con trai chị là Nguyễn Khắc Đạt, lớp 12A6 Trường Cao đẳng Công Thương Hà Nội (hệ 10) kỳ vọng có thể vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp một cách trọn vẹn. Môn thi ngữ văn buổi sáng Đạt làm được với chất lượng trung bình nhưng với môn toán, Đạt đã làm tốt hơn.

Thí sinh Nguyễn Quỳnh Phương và các bạn phấn khởi vì làm tốt môn toán.

Tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông), thí sinh Nguyễn Quỳnh Phương, lớp 12A6, Trường THPT Hà Đông sau khi kết thúc môn toán đã cùng các bạn học phấn khởi so sánh kết quả. Phương khẳng định, em tự tin có thể đạt được hơn 8 điểm đối với môn thi này.

* Tại huyện Phúc Thọ, hơn 14h, cổng chính Trường Hữu Nghị T78 - một trong 4 điểm thi của huyện Phúc Thọ đóng lại, một số thí sinh vẫn chưa đến. Lúc này, lực lượng an ninh, thanh niên tình nguyện sốt sắng dõi theo từng chiếc xe chở thí sinh, mỗi khi có thí sinh vội vã dừng xe, tất cả chạy ra trợ giúp. Người mang nước, người đưa nước sát khuẩn tay, người đo nhiệt độ, gọi bảo vệ mở cổng, người nhắc nhở thí sinh nhớ mang theo giấy báo thi...

Chứng kiến hình ảnh này, chị Kiều Thùy Linh (phụ huynh thí sinh Nguyễn Ngọc Tuấn) xúc động: “Do vội vàng, tôi quên mang theo khẩu trang cho con. Rất may khi đến đây, con tôi được phát khẩu trang miễn phí. Việc làm tuy nhỏ, nhưng góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; bảo vệ sức khỏe thí sinh. Đó cũng là cách động viên tinh thần, giúp các cháu bình tĩnh, tự tin bước vào phòng thi”.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ thí sinh đến sát giờ thi môn toán sát khuẩn tay trước khi bước vào điểm thi Trường Hữu Nghị T78 (huyện Phúc Thọ).

Trong ngày thi thứ nhất, điểm thi Trường Hữu Nghị T78 diễn ra an toàn; đa số thí sinh hài lòng vì đề thi vừa sức.

Các điểm thi khác của huyện Phúc Thọ là Trường THPT Ngọc Tảo, Trường THPT Phúc Thọ và Trường THPT Vân Cốc cũng diễn ra an toàn, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Đặc biệt, tại Trường THPT Vân Cốc, gần xã Vân Phúc - nơi xuất hiện bệnh nhân dương tính với Covid-19, các thí sinh yên tâm dự thi trong môi trường phòng dịch nghiêm, bảo đảm an toàn.

* Tại huyện Ba Vì, chiều nay, các điểm thi cũng diễn ra an toàn, trật tự. Đáng chú ý, tại điểm thi Trường THPT Ngô Quyền, ngoài việc phát khẩu trang, nước uống, dung dịch sát khuẩn, các lực lượng chức năng đã dựng lều bạt, kê ghế phục vụ phụ huynh đưa con đi thi.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Ngô Quyền (huyện Ba Vì) hoàn thành thi môn toán, phấn khởi ra về.

Phó Trưởng Công an xã Vạn Thắng Trương Mạnh Toàn (phụ trách công tác an ninh, trật tự tại điểm thi Trường THPT Ngô Quyền) cho hay, người dân xung quanh khu vực này còn nghèo, nhiều người từ xa đưa con đến thi, nên không phải ai cũng có điều kiện tìm nơi nghỉ ngơi, tránh nắng. Vì thế, nhà trường và chính quyền địa phương hỗ trợ tối đa cho thí sinh, phụ huynh. Đón nhận sự quan tâm này, các phụ huynh rất xúc động, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch, luôn đeo khẩu trang, thỉnh thoảng sát khuẩn tay trong thời gian chờ con thi.

Đúng 16h, tiếng trống trường vang lên cũng là thời điểm các thí sinh hoàn thành bài thi môn toán, hứng khởi bước ra cổng trường. Đánh giá về đề thi, thí sinh Nguyễn Gia Thái, đến từ xã Yên Bài (huyện Ba Vì) cho biết, đề thi toán khá “dễ thở”. Chỉ cần nắm chắc kiến thức là thí sinh có thể đạt từ 7 điểm trở lên.

* Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Long Biên), các thí sinh đã hoàn thành bài thi toán. Đa số học sinh bước ra cổng trường với tâm trạng hồ hởi vì làm tốt bài thi.

Nhóm thanh niên tình nguyện Đoàn Thanh niên phường Ngọc Thụy (Long Biên) tặng nước uống và quả thanh long đỏ với lời chúc "cá chép hóa rồng" cho các thí sinh.

Thí sinh Nguyễn Văn An, học sinh lớp 12D Trường THPT Phúc Lợi (Long Biên) cho rằng: "Đề thi toán năm nay khá dễ, em làm được hết đề thi. Dù năm nay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, việc học của bọn em có bị chậm lại, nhưng lại có thêm thời gian ôn tập. Em dự kiến thi vào Trường Đại học Công nghiệp và em tự tin mình phải được 9 điểm với môn toán chiều nay". 

Còn Trần Nghiêm Quỳnh Anh, học sinh lớp 12A Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Long Biên) tự tin nói: "Bài thi hôm nay em làm được hết, đề rất vừa sức, chỉ khó từ câu thứ 40 trở đi nhưng do ôn luyện tốt nên em vẫn làm được. Em dự kiến đăng ký học Trường Đại học Ngân hàng nên hy vọng kết quả tốt em sẽ đỗ đại học đúng theo nguyện vọng".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết thúc môn thi thứ hai, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.