Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trụ sở UBND thành phố Hồ Chí Minh là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia

Trọng Ngôn| 06/11/2020 07:46

(HNM) - Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với công trình tòa nhà trụ sở UBND thành phố Hồ Chí Minh (số 86, đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1).

Trụ sở UBND thành phố Hồ Chí Minh được xếp hạng di tích cấp quốc gia. Ảnh: zingnews.vn

Theo đó, tòa nhà trụ sở UBND thành phố Hồ Chí Minh được công nhận là di tích cấp quốc gia thể loại di tích kiến trúc nghệ thuật. Khu vực được công nhận là khối nhà chính trên đường Lê Thánh Tôn.

Tòa nhà trụ sở UBND thành phố Hồ Chí Minh là một trong những công trình kiến trúc cổ điển được xây dựng từ năm 1898 đến 1909 do kiến trúc sư người Pháp Femand Gardès thiết kế, mô phỏng theo kiểu những lầu chuông ở miền Bắc nước Pháp. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trụ sở UBND thành phố Hồ Chí Minh là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.