Theo dõi Báo Hànộimới trên

Di tích lịch sử văn hóa - Vốn quý truyền cho muôn đời

Quang Thái - Khánh Trần| 22/11/2020 06:19

(HNM) - Thành phố Hà Nội có hệ thống di tích lịch sử văn hóa phong phú, đa dạng, trong đó có nhiều di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận. Thời gian qua, các cấp, các ngành đã huy động nhiều nguồn lực, triển khai nhiều biện pháp để gìn giữ, tôn tạo, quảng bá, nhằm phát huy giá trị các di tích, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.

Các cấp chính quyền đang tập trung phát triển du lịch tại Di tích thành Cổ Loa (huyện Đông Anh).

Các hiện vật ở Di tích đình Chèm (quận Bắc Từ Liêm) được người dân trông coi, giữ gìn cẩn thận.

Di tích đình Kim Ngân (quận Hoàn Kiếm) thường xuyên diễn ra chương trình nghệ thuật mang đậm nét văn hóa cổ truyền Việt Nam.

Tour “giải mã” Hoàng thành Thăng Long đem tới trải nghiệm mới về đêm cho du khách khi đến Hà Nội.

Lễ hội Gióng diễn ra tại Di tích đền Sóc (huyện Sóc Sơn) vào mùng 6 tháng Giêng hằng năm, góp phần quảng bá nét văn hóa đặc sắc của địa phương.

Di tích đình Mông Phụ là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch khi tới tham quan Làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây).

Các em học sinh tìm hiểu thông tin khi tham gia “Chương trình giáo dục di sản theo phương pháp mới” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Di tích lịch sử văn hóa - Vốn quý truyền cho muôn đời

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.