Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời ở tuổi 69

An Nhi| 20/04/2021 21:29

(HNMO) - Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam xác nhận thông tin, nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm - tác giả bài "Viên xúc xắc mùa thu" đã đột ngột qua đời chiều 20-4 tại Hà Nội, ở tuổi 69.

Chân dung nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm.

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm sinh năm 1952, tại Hà Nội, là con của nhạc sĩ Hoàng Giác. Năm 1971, ông đang học tại Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) thì nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị. Năm 1975, ông trở về hoàn thành nốt chương trình đại học. Ông từng công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời sáng tác thơ và tham gia biên kịch phim.

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm nổi tiếng với những bài thơ về tuổi học trò, tình bạn, tình yêu trong sáng, được bạn đọc trẻ, nhất là học sinh, sinh viên yêu thích. Điển hình như bài "Chiếc lá đầu tiên", "Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu", "Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến", "Viên xúc xắc mùa thu"...

Ông đã xuất bản các tập thơ: "Những câu thơ đợi mặt trời", "Thơ với tuổi thơ", "Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến", "36 bài thơ". Đặc biệt, tập "Xúc xắc mùa thu" đoạt Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1993.

Bên cạnh sáng tác thơ, ông còn biên kịch các phim truyện "Đêm hội Long Trì", "Hà Nội mùa đông năm 46", "Áo chàm Bắc Sơn", "Mùi cỏ cháy", "Ai lên xứ hoa đào", "Đoạn trường chiêm bao", "Nhà tiên tri"...

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm còn được khán giả truyền hình yêu thích với nhân vật bác sĩ Hoa Súng trong chương trình "Gặp nhau cuối tuần".

Trong những năm gần đây, ông tham gia nhiều chương trình truyền hình và phát thanh, giao lưu, tọa đàm về văn học, nghệ thuật, trong đó có chương trình "Khách đến chơi nhà", "Đôi bạn văn chương" trên Đài Tiếng nói Việt Nam, thu hút lượng lớn thính giả. Vài giờ trước khi mất, ông còn nhận lời tham gia chương trình phát thanh tại Đài Tiếng nói Việt Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời ở tuổi 69

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.