Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình “Vui Tết cùng công nhân xa quê”

Hà Phong| 29/01/2022 15:58

(HNMO) - Chiều 29-1, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình "Vui Tết cùng công nhân xa quê" tại tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng quà cho công nhân, lao động làm việc tại các khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Ninh đón Tết xa quê.

Tại đây, Tổng Liên đoàn đã trao 100 suất quà, trị giá 1.250.000 đồng/suất, cho công nhân, lao động làm việc tại các khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Ninh đang đón Tết xa quê. Cùng với những phần quà nhận từ tổ chức Công đoàn, anh chị em công nhân cùng hòa vào không khí đón xuân mới vui vẻ khi giao lưu với các nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long; nhận quà sau những trò chơi, trả lời câu hỏi vui; thưởng thức làn điệu dân ca từ các nghệ sĩ thuộc Đoàn nghệ thuật quan họ Bắc Ninh.

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chia sẻ, ghi nhận và đánh giá cao các công nhân xa quê đã gác lại niềm vui sum họp gia đình, quê hương, ở lại đón Tết tại nơi làm việc, góp phần bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, hành động đó đã thể hiện trách nhiệm của người lao động đối với gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Nhâm Dần, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chúc đoàn viên, người lao động năm mới bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công mới. Đồng chí mong mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh, vui xuân bình an, đầm ấm; sau Tết trở lại doanh nghiệp an toàn, hăng hái thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình “Vui Tết cùng công nhân xa quê”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.