Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thông tin trên mạng về tin nhắn “treo cờ” không dấu là giả mạo

Thanh Trúc| 27/04/2020 18:27

(HNMO) – UBND quận 7, thành phố Hồ Chí Minh bác bỏ thông tin trên mạng cho rằng cơ quan này đã nhắn tin không dấu, đề nghị người dân “treo cờ” dịp 30-4.

Thông tin xuyên tạc lan truyền trên mạng xã hội.

Chiều 27-4, Phó Chủ tịch UBND quận 7 Bùi Thị Ngọc Hiếu đã có văn bản gửi đến các cơ quan hữu quan khẳng định tin nhắn (không dấu) đang lan truyền trên mạng xã hội với nội dung “UBND Q7 kinh de nghi ong/ba treo co tu ngay 30-4-2020 den het ngay 3-5-2020. Tran trong cam on” là thông tin giả mạo, sai sự thật.

UBND quận 7 khẳng định, thông tin trên là giả mạo, sai sự thật và đề nghị các cơ quan thông tin chính thống hỗ trợ đính chính thông tin, tránh gây hoang mang trong dư luận.

Đồng thời, UBND quận 7 đã yêu cầu Công an quận điều tra, làm rõ đối tượng tung tin giả mạo để xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thông tin trên mạng về tin nhắn “treo cờ” không dấu là giả mạo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.