Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cụm tiểu mới phát hiện trước đền Ngọc Sơn không phải là mộ cổ

Thanh Thủy| 17/06/2020 16:15

(HNMO) - Theo thông tin từ Ban Quản lý di tích - danh thắng Hà Nội, cụm mộ mới phát hiện trước cổng di tích đền Ngọc Sơn không phải là mộ cổ.

Cụm mộ được phát hiện tại khu vực trước cổng di tích đền Ngọc Sơn

Trưởng ban Quản lý di tích - danh thắng Hà Nội Nguyễn Doãn Văn cho biết, trong quá trình hạ ngầm cáp quang trước cổng di tích đền Ngọc Sơn, tổ công nhân Công ty Điện lực Hà Nội phát hiện cụm mộ gồm 7 tiểu quách nằm rải rác quanh khu vực.

Dựa theo các chi tiết hiện vật, cơ quan chức năng xác định đây là cụm mộ mới, có từ khoảng những năm 40 của thế kỷ trước. Ngay sau sự việc, UBND quận Hoàn Kiếm đã thực hiện thông báo, xác định người thân, tổ chức di dời cụm mộ trên tới nghĩa trang của thành phố, bảo đảm đúng quy định hiện hành.

Trước đó, ngày 16-6, trên mạng xã hội lan truyền thông tin khai quật được cụm tiểu quách nghi là mộ cổ tại khu vực di tích đền Ngọc Sơn. Thông tin thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, mong muốn sớm có những xác nhận của cơ quan liên quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cụm tiểu mới phát hiện trước đền Ngọc Sơn không phải là mộ cổ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.