Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội

Hiền Phương| 29/09/2020 14:13

(HNMO) - Ngày 29-9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội trong tình hình mới” với sự tham gia của thành viên Hội đồng tư vấn Tổng hợp và phân tích dư luận xã hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; cộng tác viên dư luận xã hội tại 30 quận, huyện, thị xã.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì tọa đàm.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu tại tọa đàm.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận về: Vai trò, vị trí, tầm quan trọng của hoạt động nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội tại cơ sở; thực trạng chất lượng, tổ chức đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ở cấp xã; giải pháp mở rộng, phát huy vai trò cộng tác viên không là cán bộ Mặt trận, đoàn thể ở cấp xã và khu dân cư.

Một số đại biểu cũng nêu thực trạng công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; giải pháp nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội trong tình hình mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và đề xuất, kiến nghị.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định, đây là hoạt động nhằm trao đổi, thảo luận để đưa công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội đáp ứng được yêu cầu trong thời gian tới.

Xác định công tác nắm bắt dư luận xã hội tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đề nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương đổi mới hoạt động bằng cách huy động lực lượng tham gia đông hơn, sâu hơn và huy động các cá nhân có uy tín trong cộng đồng, có trình độ cùng vào cuộc. Việc nắm bắt dư luận xã hội phải đúng vấn đề người dân quan tâm và bảo đảm khách quan, trung thực.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng yêu cầu cán bộ Mặt trận và cộng tác viên dư luận xã hội phải đổi mới hoạt động, trong đó chú trọng áp dụng công nghệ thông tin; coi trọng ý kiến tư vấn của thành viên các hội đồng tư vấn, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan tuyên giáo, cơ quan thông tin truyền thông để tiếp nhận thông tin khách quan, kịp thời…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.