Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp nhận hơn 22 tỷ đồng và hàng hóa ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung

Hoa - Khánh - Lương - Hạnh| 20/10/2020 10:39

(HNMO) - Sáng 20-10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ (đợt 1) và phòng, chống dịch Covid-19. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì buổi lễ.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp.

Trong đợt 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận đăng ký và ủng hộ của 55 tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền là hơn 22 tỷ đồng và nhiều loại nhu yếu phẩm khác. 

Ngay sau khi tiếp nhận ủng hộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao hỗ trợ đợt 2 cho tỉnh Quảng Bình 1 tỷ đồng, tỉnh Hà Tĩnh 1 tỷ đồng. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết, ngay sau khi nắm bắt được tình hình thiệt hại của các tỉnh miền Trung, ngày 13-10, tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã phát động "Toàn dân tham gia ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ". Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã ủng hộ với tổng số tiền 312 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trích 7 tỷ đồng để kịp thời hỗ trợ nhân dân miền Trung khắc phục khó khăn do bão lụt, trong đó, các tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị, mỗi tỉnh 2 tỷ đồng; các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Nam, Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng. 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi lễ.

Trân trọng ghi nhận những nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp, tuy đang rất khó khăn do dịch Covid-19 nhưng vẫn tiếp tục ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, đồng chí Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: "Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm hãy chung sức đồng lòng và tham gia ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung ruột thịt. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cam kết sẽ minh bạch trong sử dụng và chuyển đến nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ". 

Cũng tại chương trình, Công ty TNHH Daibiru CSB đã trao tặng 150 test PCR, 40.000 khẩu trang trị giá 80 triệu đồng để ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội.

Bộ Xây dựng quyên góp gần 4,7 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung

Chiều 20-10, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai lũ lụt. 

Cán bộ công chức, viên chức, người lao động Bộ Xây dựng quyên góp ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục thiên tai.

Ngay trong buổi đầu phát động, số tiền Bộ quyên góp được là 4,685 tỷ đồng. Trong đó, các tổng công ty: Xi măng Việt Nam ủng hộ 2 tỷ đồng, Xây dựng Hà Nội ủng hộ 1 tỷ đồng, Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) ủng hộ 500 triệu đồng, Lắp máy Việt Nam ủng hộ 500 triệu đồng, Viglacera ủng hộ 200 triệu đồng.

Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục huy động, quyên góp và thành lập đoàn công tác đi trao quà trực tiếp tới các tỉnh miền Trung để khắc phục một phần hậu quả do thiên tai lũ lụt.

Ngành Giáo dục Hà Nội tiếp tục ủng hộ ngành Giáo dục của 4 tỉnh miền Trung

Ngày 20-10, Công đoàn cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ gây ra.

Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ủng hộ đồng bào miền Trung.

Ngay tại lễ phát động, cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo đã quyên góp được 45 triệu đồng.

Cũng trong ngày 20-10, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã trao 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. 

Trước đó, vào ngày 19-10, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã ủng hộ cô giáo Nguyễn Thị Thoa (Trường Trung học cơ sở Sài Sơn, huyện Quốc Oai) – là vợ của đồng chí liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu, hy sinh khi tham gia cứu hộ trong đợt bão lũ vừa qua với số tiền 30 triệu đồng. 

Ngành Giáo dục Hà Nội tiếp tục ủng hộ ngành Giáo dục của 4 tỉnh miền Trung (Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế) mỗi tỉnh 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cũng đã đề nghị các đơn vị rà soát, tổng hợp danh sách các cán bộ, giáo viên, nhân viên có người thân đang sinh sống tại miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai để ngành Giáo dục Hà Nội kịp thời thăm hỏi, chia sẻ.

Chở 6 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cho đồng bào miền Trung

Trưa 20-10, chuyến bay chở 6 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm (bao gồm lương thực, bột lọc nước, đồ gia dụng…) của Hãng hàng không Bamboo Airways hỗ trợ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay Đồng Hới (Quảng Bình), để kịp thời trao phát đến tận tay đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ngay trong chiều cùng ngày.  

Trước đó một ngày, nhận được công văn khẩn từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đề nghị vận chuyển miễn cước hàng hóa từ Hà Nội tới Quảng Bình, hãng đã gấp rút xin Cục Hàng không Việt Nam cấp phép khai thác một chuyến bay đặc biệt, chỉ chở hàng hóa cứu trợ và ngoài khung giờ khai thác thường lệ đường bay Hà Nội - Đồng Hới của hãng để kịp thời hỗ trợ miền Trung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp nhận hơn 22 tỷ đồng và hàng hóa ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.