Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vinh danh 37 công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của tuổi trẻ

Nguyệt Ánh| 29/11/2020 21:06

(HNMO) - Tối 29-11, tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2020.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao giải thưởng cho các tác giả.

Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện, hơn 3 triệu ý tưởng, sáng kiến, công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo đã được thanh niên đề xuất. Trong đó, nhiều đề tài, ý tưởng, sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn đã đóng góp tích cực cho sự phát triển của các địa phương, đơn vị…

Năm 2020, Trung ương Đoàn nhận được 241 hồ sơ công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo của thanh, thiếu nhi từ 57 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đề cử tham dự Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc. Ban tổ chức đã lựa chọn 37 công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu nhất để vinh danh. 

Các tác giả đoạt Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2020 giao lưu với đoàn viên, sinh viên.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã biểu dương các tác giả của 37 công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu được nhận Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2020.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn đánh giá cao vai trò của thanh niên và phẩm chất sáng tạo của tuổi trẻ. Tuổi trẻ đã, đang nhanh chóng làm chủ kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tham gia đảm nhận những khâu then chốt trong lao động, sản xuất.

“Tôi tin tưởng rằng các đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp bước cha anh, có nhiều hơn nữa những sáng kiến, sáng tạo; có nhiều hơn nữa những gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, thống nhất cao, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng đất nước Việt Nam vững mạnh, hùng cường”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Trước đó, sáng 29-11, lễ khai mạc Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2020 đã diễn ra tại Đại học Quốc gia Hà Nội, thu hút 25 gian hàng trưng bày, trình diễn các công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thanh, thiếu nhi cả nước...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vinh danh 37 công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của tuổi trẻ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.