Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 22 đến 27-2)

T.H| 28/02/2021 08:16

(HNMO) - Lô vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên về đến Việt Nam; Hà Nội điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành, quận, huyện; Người dân Thủ đô chung tay tiêu thụ nông sản vùng dịch; Giá xăng dầu tăng từ 710-803 đồng/lít; Trẻ mầm non, học sinh phổ thông đi học trở lại từ ngày 2-3; Thế giới ghi nhận hơn 114 triệu ca mắc Covid-19... là những thông tin được nhiều bạn đọc quan tâm trong tuần qua.

Bộ Chính trị gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng khóa XII

Trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tình cảm trân trọng các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII, những cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, đã từng giữ các chức vụ quan trọng ở các cơ quan trung ương và địa phương, là hạt nhân ở các ngành, lĩnh vực, đã có nhiều đóng góp, cống hiến trong quá trình công tác và tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao và trân trọng cảm ơn công lao, sự đóng góp to lớn của các đồng chí đối với Đảng, nhân dân và đất nước. XEM CHI TIẾT


Cử hành trọng thể Lễ truy điệu, Lễ an táng nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng

Sáng 22-2, Lễ truy điệu đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương đã được tổ chức trọng thể tại Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước. Đọc lời điếu, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Lễ tang Nhà nước, nêu rõ: Cả cuộc đời chiến đấu, cống hiến, phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, dù ở cương vị nào đồng chí Trương Vĩnh Trọng luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần dũng cảm, lòng trung thành, tận tụy với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. XEM CHI TIẾT

  • Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng

Dòng sự kiện: Toàn cảnh công tác phòng, chống dịch Covid-19

Lô vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên về đến Việt Nam

11h ngày 24-2, chuyến bay vận tải mang số hiệu KE351 của Hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air vận chuyển hơn 117.000 liều trong tổng số 204.000 liều vắc xin phòng dịch Covid-19 đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (thành phố Hồ Chí Minh). Đây là lô hàng đầu tiên trong tổng số hơn 30 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 sẽ về Việt Nam trong nửa đầu năm 2021. XEM CHI TIẾT

Chủ trì họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu nhanh chóng tổ chức tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho người dân. Chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam sẽ cung cấp hơn 100 triệu liều vắc xin Covid-19 cho người dân theo thứ tự ưu tiên được nêu trong nghị quyết của Chính phủ. XEM CHI TIẾT

  • Chi tiết 11 nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19
  • Dự kiến 5 đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19

Song song với việc nhập khẩu vắc xin, trong tuần qua, việc sản xuất vắc xin trong nước cũng ghi nhận những bước tiến tích cực khi Học viện Quân y triển khai chương trình tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người vắc xin Covid-19 Nano Covax giai đoạn 2 và chuẩn bị thử nghiệm trên người vắc xin Covivac do Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (IVAC) trực thuộc Bộ Y tế sản xuất.


Hà Nội đạt bước tiến vượt bậc về quy hoạch phân khu nội đô lịch sử và sông Hồng

Dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã thống nhất về chủ trương đối với cả 6 đồ án quy hoạch phân khu (1/2.000) nội đô lịch sử bao phủ 4 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Dự kiến, 6 quy hoạch này sẽ được trình Ban Thường vụ Thành ủy trong tuần sau để UBND thành phố chính thức phê duyệt, ban hành trong thời gian sớm nhất, dự kiến trong quý I-2021. XEM CHI TIẾT

  • Tránh tình trạng chương trình công tác sao chép lại Nghị quyết Đại hội

Hà Nội điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành, quận, huyện

Trong tuần qua, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành như: Đồng chí Trần Thế Cương, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao, giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Nhị Hà, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Y tế giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Vũ Hà, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đến nhận công tác tại Quận ủy Bắc Từ Liêm; đồng chí Vũ Đăng Định, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố đến nhận công tác tại Quận ủy Hoàn Kiếm... XEM CHI TIẾT

  • Đồng chí Đinh Trường Thọ là tân Bí thư Quận ủy Đống Đa
  • Hai đồng chí Thành ủy viên Nguyễn Doãn Hoàn, Lê Minh Đức nhận nhiệm vụ mới
  • Công bố các quyết định về công tác cán bộ tại quận Tây Hồ và huyện Phúc Thọ

Hơn 4.500 thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ

Sáng 27-2, hơn 4.500 thanh niên ưu tú của Thủ đô Hà Nội đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Với truyền thống “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, các địa phương đã bảo đảm đủ 100% quân số. Lễ giao, nhận quân năm nay dù ngắn gọn nhưng trang trọng, an toàn, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19; qua đó tiếp thêm động lực cho thanh niên Thủ đô phấn khởi tòng quân, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. XEM CHI TIẾT

  • Sôi nổi lễ giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2021
  • Thiêng liêng khoảnh khắc lên đường nhập ngũ của tân binh năm 2021

Chung tay giải cứu nông sản vùng dịch

Trước tình trạng nhiều vùng trồng rau, củ, quả của Hà Nội và các tỉnh gặp khó khăn trong tiêu thụ, trong tuần qua, nhiều tổ chức, cá nhân, cơ quan của Thủ đô đã liên kết đẩy mạnh tiêu thụ nông sản cho nông dân. Hoạt động này đã và đang góp phần rất lớn giúp người dân, đặc biệt là nông dân, các hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất nông sản vượt qua khó khăn trước những tác động của đại dịch Covid-19. XEM CHI TIẾT

  • Hà Nội tạo mọi điều kiện cho lưu thông hàng hóa, thúc đẩy tiêu thụ nông sản
  • Có một Hà Nội nghĩa tình, Hà Nội kết nối trong đại dịch
  • Hệ thống bán lẻ Hà Nội tăng cường hỗ trợ nông sản Hải Dương

Giá xăng dầu tăng từ 710-803 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính đã thống nhất điều chỉnh giá xăng, dầu từ 15h ngày 25-2: Xăng E5RON92 tăng 731 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 814 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 803 đồng/lít; dầu hỏa tăng 710 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 507 đồng/kg. XEM CHI TIẾT


Trẻ mầm non, học sinh phổ thông đi học trở lại từ ngày 2-3

UBND thành phố Hà Nội đồng ý với đề xuất của liên sở Giáo dục và Đào tạo - Y tế về việc cho học sinh trở lại trường từ ngày 2-3-2021; đồng ý với tờ trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cho sinh viên, học viên trở lại trường học từ ngày 8-3-2021. XEM CHI TIẾT

  • Hà Nội triển khai các biện pháp phòng, chống dịch khi học sinh, sinh viên đi học trở lại
  • Giáo viên Hà Nội tất bật khử khuẩn trường lớp để đón học sinh trở lại

Tập quán ngày Rằm tháng Giêng thay đổi bởi dịch Covid-19

Giá thực phẩm ít biến động và tại các di tích, cơ sở tôn giáo không còn cảnh người người chen chân tới lễ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam khuyến khích, hướng dẫn các chùa tổ chức trực tuyến những buổi cầu an, tụng kinh, giảng Phật pháp để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của người dân... là những thay đổi trong ngày Rằm tháng Giêng năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. XEM CHI TIẾT


Thế giới ghi nhận hơn 114 triệu ca mắc Covid-19

Đến 6h ngày 28-2 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 114.347.004 ca mắc Covid-19, trong đó có 2.536.270 trường hợp tử vong, 89.869.599 người đã bình phục. Nhiều quốc gia trên thế giới như Philippines, New Zealand, Brazil... vẫn phải áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại do dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. XEM CHI TIẾT

Ngoài ra, một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác là: Mỹ không kích tại Đông SyriaBang Texas (Mỹ): Thảm họa vì giá rét kỷ lụcChính phủ Australia cân nhắc rút tất cả các chiến dịch quảng cáo trên FacebookGiá dầu thế giới tăng gần 4%...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 22 đến 27-2)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.