Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kết nối cộng đồng để vượt qua thách thức

Minh Ngọc| 08/05/2021 12:29

(HNMO) - Ngày 8-5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2021 “Vì một cộng đồng an toàn”; kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8-5). Dự lễ phát động có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng đại diện các cơ quan, đơn vị chức năng.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến (người mặc áo màu trắng) cùng đại diện các cơ quan, đơn vị chức năng trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu cho biết, Tháng Nhân đạo năm 2021 diễn ra từ ngày 1-5 đến 31-5, cao điểm từ ngày 8-5 với chủ đề “Vì một cộng đồng an toàn”, nhằm kêu gọi toàn xã hội chung tay xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, khỏe mạnh, an toàn trước dịch Covid-19, hiểm họa thiên tai và các sự cố nghiêm trọng.

Còn Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế được tổ chức với thông điệp “Kết nối cộng đồng - Vượt qua thách thức”, thể hiện quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19 và hỗ trợ cộng đồng có kiến thức, phương tiện tự bảo vệ bản thân của đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ. Các chương trình, hoạt động diễn ra trong Tháng Nhân đạo năm 2021 còn có ý nghĩa góp phần lan tỏa, nhân lên những giá trị tốt đẹp, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động nhân đạo.  

Theo đó, trong tháng 5-2021, Hội Chữ thập đỏ các cấp sẽ xây dựng tối thiểu 75 công trình nhân đạo, còn Trung ương Hội khởi công xây dựng 75 nhà chống lũ tại tỉnh Quảng Trị. Mạng lưới cơ sở Hội Chữ thập đỏ tập trung huy động nguồn lực xã hội để trợ giúp ít nhất 150.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn… Ngoài ra, các cơ sở Hội tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phòng tránh, ứng phó với thiên tai, thảm họa, kỹ năng sơ cấp cứu để có cuộc sống an toàn hơn…

Tại lễ phát động, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng để Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố triển khai các hoạt động trợ giúp nhân đạo; trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức giới thiệu, hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu cho cộng đồng và phát động chương trình nhắn tin “Mái ấm nhân đạo cho người nghèo vùng biên”. Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam công bố kết quả cuộc thi viết “Tôi tình nguyện” 2020 và phát động cuộc thi phóng sự truyền hình về đề tài nhân đạo năm 2021…

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao kết quả đạt được sau 3 năm triển khai Tháng Nhân đạo (từ năm 2018 đến nay).

“Trong những tháng cao điểm này, cả nước đã huy động được 1.691 tỷ đồng, trợ giúp cho 2,25 triệu lượt người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn; qua đó tạo ra phong trào tương thân, tương ái rộng lớn, chăm lo cải thiện đời sống cho người nghèo nhất, khó khăn nhất”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến thông tin.

Để tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, chung tay hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp Hội Chữ thập đỏ phát huy tốt hơn vai trò là tổ chức nòng cốt, đầu mối, điều phối trong các hoạt động nhân đạo ở Việt Nam.

Trên tinh thần đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ cách thức hoạt động dựa trên 5 nền tảng: Hỗ trợ và phát triển các cấp Hội địa phương; truyền cảm hứng và huy động tình nguyện viên; bảo đảm niềm tin và trách nhiệm giải trình; thích ứng với chuyển đổi kỹ thuật số; thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế.

Trong năm 2021, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số đề án nhân đạo và ban hành chỉ thị về nâng cao hiệu quả các hoạt động hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người trong tình hình mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết nối cộng đồng để vượt qua thách thức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.