TRANG CHỦ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Văn hoá
Giải trí
Thăng Long - Hà Nội
Giáo dục
Thể thao
Đời sống
Công nghệ
Thế giới
Pháp luật
Du lịch
Tắt Telex Vni
Tìm với Google
Đăng kí nhận tin



 

Truyền hình thực tế: Cũ người mới ta
19/08/2008 07:46

Vietnam Idol, một trong những chương trình truyền hình thực tế thu hút được nhiều khán giả.

(HNM) - Những năm gần đây, các chương trình truyền hình thực tế xuất hiện ngày càng nhiều trên truyền hình Việt Nam. Mới mẻ, hấp dẫn, thể loại truyền hình thực tế đang dần trở thành xu hướng mới.

 

Sự bùng nổ của công nghệ truyền hình gần đây đã đưa đến cho khán giả màn ảnh nhỏ Việt Nam món ăn mới. Chưa hết lạ với lối làm chương trình khá hiện đại như gameshow, talkshow, khán giả lại bắt vào phim hài tình huống (sitcom), truyền hình mua sắm (VT Shopping) và truyền  hình thực tế (reality television).

 

Truyền hình thực tế là thể loại không bắt buộc phải theo một kịch bản được chuẩn bị trước. Trên thế giới, dạng chương trình này đã manh nha từ lâu. Năm 1948, dựa theo chương  trình Micro thu lén, đài CBS của  Mỹ thử nghiệm Candid Camera - máy quay trộm. Những hình ảnh sống động, bất ngờ đã mở ra một thể loại truyền hình mới mẻ. 30 năm sau, chương trình truyền hình thực sự ra đời qua An Americian Family (Một gia đình người Mỹ) do đài PBS - Mỹ sản xuất. Đến bây giờ, truyền hình thực tế đã trở thành một thể loại quen thuộc với khán giả truyền hình thế giới.

 

Cũ người mới ta, những chương trình truyền hình thực tế chỉ mới xuất hiện trên truyền hình trong khoảng vài năm lại đây. Khởi nghiệp trình làng trên VTV3 từ năm 2005 có thể xem là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên. Liền sau đó, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh cũng cho ra đời Vui là chính, Vượt lên chính mình. VTV3 có Phụ nữ thế kỷ 21 thu hút khá đông người xem, Viet Nam Idol (Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh) cũng có sức hút không kém. Mới đây, Đài PT – TH Hà Nội cũng trình làng Nào hãy mời tôi vào nhà và dự kiến cuối tháng 9-2008, chương trình truyền hình thực tế mới nhất của VTV3 - Hành trình 2469 km - sẽ ra mắt.

 

Mới mẻ, hấp dẫn và ít nhiều mang lại cho người xem sự thú vị, truyền hình thực tế đang dần trở thành xu thế mới. Tuy vậy, truyền hình thực tế không phải đã hoàn toàn hay. Chẳng hạn như Vui là chính - một chương trình chỉ sau vài số được phát sóng đã nhận được sự phản đối gay gắt. Thậm chí, có người xem nhìn nhận chương trình này trái với thuần phong mỹ tục của người Việt và khán giả đề nghị nhà đài cấm phát chương trình truyền hình vốn chỉ đặt ra tiêu chí “vui là chính”. Đề cao sự chân thực, mỗi chương trình truyền hình thực tế đều thuộc dạng tốn kinh phí và thời gian sản xuất hơn hẳn những gameshow, talkshow vốn chỉ thực hiện trong trường quay.

 

Hầu hết chương trình truyền hình thực tế hiện được mua bản quyền từ nước ngoài, như Viet Nam Idol (được mua bản quyền từ American Idol của Mỹ), Hãy mời tôi vào nhà ( bản quyền từ That’s My Stuff của hãng Sony Picture)… Thế mạnh của chương trình truyền hình thực tế “nhập khẩu” là format chương trình gốc đã được kiểm chứng qua thời gian, đã qua sự chuyển giao bản quyền tới nhiều nước.

 

Truyền hình thực tế là một “món ăn mới”, nhưng nếu những chương trình ấy mãi mang hương vị nước ngoài thì sớm muộn cũng sẽ khiến khán giả màn ảnh nhỏ phát chán - như một số gameshow hiện nay. Và về cơ bản, khán giả Việt Nam vẫn muốn chờ đợi chương trình truyền hình thực tế thuần Việt hơn là xem mãi chương trình kiểu “cũ người mới ta”.

Phúc Nghệ

In bài viết Gửi phản hồi

CÁC TIN, BÀI KHÁC:

<Trở về đầu trang>

TIÊU ĐIỂM
Trần Lập sẽ "khuấy động" đêm Gala tôn vinh ĐTVN
Gặp người kiến trúc sư có những bản tình ca giống Phú Quang
"Thần chết" đã sẵn sàng "giải cứu" mùa phim Tết 2009
Việt Nam Idol chặng cuối: Cuộc thi tài của hai chàng trai
"Cứ phải bỏ tiền túi mới nghĩ cách làm hay"
Người đẹp Ấn Độ giành ngôi Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2008
Náo nức Lễ hội Phố hoa
Hoa hậu vi phạm quy chế sẽ bị tước vương miện
Tưng bừng Lễ hội Chào đón giao thừa 2009
Các người đẹp Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2008 đua tài
THƯ VIỆN ẢNH
Click vao anh de phong to

Hoa Đà Lạt khoe sắc trên phố Đinh Tiên Hoàng.