Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chấn chỉnh việc “khám sức khỏe“ xe cơ giới

Hồng Sơn| 28/01/2023 07:52

(HNM) - Dư luận rất bức xúc trước tình trạng nhận hối lộ tại một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Tính sơ bộ, đến nay đã có 33/280 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Bình và một số địa phương khác bị dừng hoạt động để phục vụ điều tra.

Việc cơ quan công an làm rõ sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới là điều cần thiết. Và việc Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã bổ sung vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo cho thấy quyết tâm xử lý vụ việc một cách toàn diện, triệt để.

Song thực tế cũng đòi hỏi Bộ Giao thông - Vận tải phải có biện pháp hiệu quả để đáp ứng nhu cầu đăng kiểm phương tiện, sớm chấm dứt tình trạng xếp hàng chờ đợi do các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới dừng hoạt động. Trước mắt là tăng giờ làm việc, làm cả ngày nghỉ, đồng thời bổ sung nhân lực thiếu hụt, từng bước đề xuất mở lại các trung tâm để sử dụng phương tiện phục vụ đăng kiểm. Thêm vào đó, tăng tốc độ trao đổi, đối chiếu thông tin để giảm thời gian đăng kiểm; đăng ký và xếp lịch hẹn trực tuyến…

Vụ việc tuy không vui nhưng đây cũng là cơ hội để ngành Giao thông - Vận tải rà soát lại những bất cập, đề xuất ngay giải pháp xử lý, từ cơ chế, chính sách xã hội hóa đăng kiểm, đến hành lang pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn về đăng kiểm… Cần rà soát, loại bỏ những “con sâu”, sử dụng nhân lực đáp ứng đủ về chuyên môn, có phẩm chất đạo đức. Việc này nhằm từng bước giải quyết dứt điểm vấn đề, tạo chuyển biến đồng bộ trong công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chấn chỉnh việc “khám sức khỏe“ xe cơ giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.