Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện đáng chú ý ngày 23-6

HV| 23/06/2019 18:00

(HNMO) - Ngày 23-6 diễn ra một số sự kiện quan trọng được bạn đọc HNMO quan tâm là: Hà Nội và Cao Bằng tăng cường hợp tác qua các đề án, mô hình thiết thực; Điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10 công lập của 37 trường tại Hà Nội...

Vụ sập nhà ở Campuchia: 18 đã người thiệt mạng...

Thủ tướng dự khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN: Sáng 23-6, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34 có chủ đề “Đẩy mạnh quan hệ đối tác vì sự bền vững” đã khai mạc tại Bangkok, Thái Lan. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự lễ khai mạc. XEM CHI TIẾT



Tận tụy hơn nữa với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân: Ngày 23-6, tại khu vực đền Bà Kiệu (không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, Hà Nội), Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và phát động cuộc thi “Đi bộ vì sức khỏe”. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng hàng nghìn thầy thuốc trẻ, đoàn viên thanh niên, người dân tham dự buổi lễ và đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm để hưởng ứng cuộc thi... XEM CHI TIẾT



Trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2018: 
Sáng 23-6, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia và Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á – Thái Bình Dương năm 2018. Năm nay, có 22 doanh nghiệp được trao Giải vàng Chất lượng quốc gia và 53 doanh nghiệp được trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia. XEM CHI TIẾT



Hà Nội và Cao Bằng tăng cường hợp tác qua các đề án, mô hình thiết thực:
Từ ngày 21 đến 23-6, tại tỉnh Cao Bằng, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã phối hợp tổ chức Hội nghị hợp tác, phát triển nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua, thống nhất chương trình, nội dung hợp tác thời gian tới. XEM CHI TIẾT



Điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10 công lập của 37 trường tại Hà Nội: Tối 23-6, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Lê Ngọc Quang đã ký Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020. Theo đó, toàn thành phố có 37 trường THPT công lập tuyển bổ sung học sinh lớp 10. XEM CHI TIẾT ⇔ [Điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội]



Đã hoàn tất khâu chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức kỳ thi an toàn: Chỉ còn ít giờ nữa, kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra tại gần 2.000 điểm thi trên cả nước. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã có cuộc trao đổi nhanh với phóng viên các cơ quan báo chí về công tác chuẩn bị triển khai kỳ thi này. XEM CHI TIẾT



[ẢNH] Sĩ tử đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám trước kỳ thi THPT quốc gia 2019: Ngày 23-6, rất đông sĩ tử đã đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2019. XEM CHI TIẾT



Vây bắt trường gà quy mô lớn, một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương: Công an thành phố Hòa Bình vừa phối hợp với lực lượng Cơ động (PK02) Công an tỉnh, Công an phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) bắt quả tang 66 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền quy mô lớn. XEM CHI TIẾT



Vụ sập nhà ở Campuchia: 18 người thiệt mạng: Một ngày sau vụ sập tòa nhà 7 tầng ở tỉnh Preah Sihanouk, Tây Nam Campuchia, các nhà chức trách nước này cho biết, đã có ít nhất 18 người thiệt mạng và 24 người bị thương trong vụ việc. XEM CHI TIẾT



Trung Quốc: Tứ Xuyên tiếp tục có động đất mạnh, 16 người bị thương: Dư chấn của trận động đất mới nhất này cũng khiến các tòa nhà ở thủ phủ Thành Đô, thành phố Trùng Khánh và các thành phố khác của Tứ Xuyên rung lắc mạnh. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện đáng chú ý ngày 23-6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.