Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 25-6

NT| 25/06/2019 18:03

(HNMO) - Hôm nay (25-6), những thông tin liên quan đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Điển hình là các tin như: Một thí sinh và hai cán bộ tại Phú Thọ bị đình chỉ vì để lọt đề thi; 25 thí sinh vi phạm quy chế ở môn thi đầu tiên...


Ngoài ra, những thông tin đáng chú ý khác là: Tuyên trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Hữu Linh; Phó Chủ tịch VFF Cấn Văn Nghĩa từ chức; Malaysia đóng cửa 475 cơ sở giáo dục do rò rỉ hóa chất; Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Iran...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần cơ chế gì để giải quyết bài toán điều phối vùng hiệu quả: Hôm nay (25-6), tại Hưng Yên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng chủ trì Hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, sự kiện mới nhất trong chuỗi các hội nghị mang tính chất liên vùng. XEM CHI TIẾT.



Tránh để việc tiếp dân thành hình thức hoặc phong trào: Sáng 25-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở thành phố đã chủ trì hội nghị giao ban quý II, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Chỉ đạo. XEM CHI TIẾT.



Thúc đẩy phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ dẫn đầu cả nước: Phát biểu tham luận tại Hội nghị phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ sáng nay (25-6) tại Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đã nêu bật những kết quả hợp tác, phát triển của Vùng. XEM CHI TIẾT.



Tăng cường các biện pháp bảo vệ đề thi, bài thi:
 Chiều 25-6, trong buổi thi môn toán của kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Hữu Độ dẫn đầu đoàn công tác đã đi kiểm tra trực tiếp tại điểm thi Trường THPT Sơn Tây (thị xã Sơn Tây). XEM CHI TIẾT.



(ẢNH) Thí sinh rạng rỡ sau khi hoàn thành tốt bài thi môn ngữ văn
: Kết thúc bài thi môn ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2019 kéo dài 120 phút, nhiều thí sinh phấn khởi khi tự tin hoàn thành tốt bài thi. XEM CHI TIẾT.


25 thí sinh vi phạm quy chế ở môn thi đầu tiên: Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong môn thi đầu tiên của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 - môn ngữ văn, diễn ra sáng 25-6, cả nước có 868.378 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,6% tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số thí sinh vi phạm quy chế thi là 25 em, trong đó có 22 thí sinh bị đình chỉ thi, 3 thí sinh bị cảnh cáo. XEM CHI TIẾT.



Đề thi chính thức môn toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2019: Chiều nay (25-6), theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 882.639 thí sinh dự thi môn toán. Đây là môn thi có số thí sinh đăng ký dự thi đông nhất, chiếm 99,50% tổng số thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2019. XEM CHI TIẾT.



Một thí sinh và hai cán bộ tại Phú Thọ bị đình chỉ vì để lọt đề thi: Một thí sinh và hai cán bộ coi thi tại Phú Thọ đã bị đình chỉ khi thí sinh này mang điện thoại vào phòng thi, chụp đề thi môn ngữ văn và đăng lên mạng. XEM CHI TIẾT.



Phó Chủ tịch VFF Cấn Văn Nghĩa từ chức: Sáng 25-6, thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, ông Cấn Văn Nghĩa đệ đơn từ chức Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và được Thường trực VFF đồng ý. XEM CHI TIẾT.



Tuyên trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Hữu Linh: Ngày 25-6, Tòa án nhân dân quận 4, TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Linh (nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Đà Nẵng) về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, theo khoản 1 điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). XEM CHI TIẾT.



Ấn Độ: Xe buýt rơi xuống hẻm núi, hơn 50 người thương vong: Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 45 người bị thương khi một chiếc xe buýt lao xuống hẻm núi ở quận Garhwa, bang Jharkhand (Ấn Độ) ngày 25-6. XEM CHI TIẾT.



Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Iran: Ngày 24-6 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh bổ sung các lệnh trừng phạt mới đối với Iran. XEM CHI TIẾT.



Malaysia đóng cửa 475 cơ sở giáo dục do rò rỉ hóa chất: Ngày 25-6, các nhà chức trách Malaysia đã yêu cầu đóng cửa toàn bộ 475 cơ sở giáo dục tại quận Pasir Gudang, bang Johor do sự cố rò rỉ hóa chất trong khu vực. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 25-6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.