Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ra mắt Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam

Hoàng Lân| 12/11/2019 17:32

(HNMO) - Ngày 12-11, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội thành lập Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội thành lập Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam lần thứ I.

Theo ông Đặng Xuân Hải, Trưởng ban Vận động thành lập Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam, công việc sáng tác, sản xuất, phổ biến phim điện ảnh và truyền hình ở nước ta những năm qua phát triển mạnh mẽ nhờ chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã tham gia vào hoạt động sản xuất phim điện ảnh, truyền hình với các phương thức hợp tác đa dạng. Nhờ đó, sản lượng phim điện ảnh và truyền hình Việt Nam tăng mạnh, tạo điều kiện cho công chúng thưởng thức nhiều tác phẩm chất lượng.

Bên cạnh đó, tình trạng xâm phạm quyền tác giả, tác phẩm và quyền liên quan đang diễn biến phức tạp, chưa được xử lý, ngăn chặn kịp thời, gây tổn hại cho tác giả, chủ sở hữu bản quyền. Việc bảo vệ quyền tác giả, tác phẩm và các quyền liên quan ngày càng trở nên cấp thiết. 

Ngày 16-8-2019, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 653/QĐ-BNV cho phép thành lập Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam. Hội được thành lập nhằm xây dựng môi trường hoạt động điện ảnh văn hóa, công bằng và minh bạch, tạo nền tảng phát triển cho nền nghệ thuật điện ảnh nước nhà.

Hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình của Việt Nam. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam gồm 15 thành viên, ông Đặng Xuân Hải được bầu làm Tổng Thư ký.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra mắt Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.