Theo dõi Báo Hànộimới trên

Viện tóc Đức Mark đào tạo nghề miễn phí trong mùa dịch Covid-19

Đơn Dương| 09/03/2022 19:58

Để giúp các bạn trẻ có điều kiện học nghề trong thời điểm khó khăn do đại dịch Covid-19, Viện tóc Đức Mark của CEO Nguyễn Xuân Đức đã mở các lớp đào tạo miễn phí về nghề tóc. Chỉ cần có đam mê, các bạn trẻ có thể tham gia lớp học để hiện thực ước mơ của mình.

Viện tóc Đức Mark được sáng lập bởi doanh nhân Nguyễn Xuân Đức.

Các lớp truyền nghề độc đáo

Với đội ngũ nhân viên, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao; hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại cùng sự sáng tạo, nhanh nhạy trong việc nắm bắt xu hướng thời trang tóc trong nước và thế giới, Viện tóc Đức Mark luôn đáp ứng nhu cầu làm đẹp của mọi khách hàng.

Không chỉ vậy, Đức Mark còn thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, truyền đạt kiến thức về nghề tóc cho những người yêu mến và muốn theo đuổi ngành nghề này.

Ở thời điểm hiện tại, khi nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch Covid-19, các lớp đào tạo nghề miễn phí của Viện tóc Đức Mark được mở ra để giúp đỡ các bạn trẻ yêu nghề có cơ hội học tập.

Chia sẻ về vấn đề này, anh Nguyễn Xuân Đức - CEO của Viện tóc Đức Mark cho biết: "Tôi rất hiểu và đồng cảm với những khó khăn của nhiều bạn trẻ hiện nay. Dịch bệnh đã khiến nhiều em thất nghiệp, gặp khó khăn trong việc học nghề. Tôi mong muốn được góp một phần sức nhỏ giúp đỡ các em".

CEO Đức Mark truyền đạt, chia sẻ kiến thức về nghề tóc cho học viên.

Các lớp học được hướng dẫn trực tiếp bởi anh Nguyễn Xuân Đức về các kỹ năng như: Cắt, gội, tạo kiểu, pha màu...; trong đó, kiến thức về nắm bắt tâm lý khách hàng và xu hướng thời trang tóc đặc biệt được chú trọng.

Anh Đức Mark nhận định: “Việc nắm bắt xu hướng thời trang rất quan trọng để người làm tóc có thể tư vấn cho khách hàng những kiểu tóc đẹp nhất. Tuy nhiên, không phải kiểu tóc nào cũng phù hợp với tất cả mọi người nên người tạo mẫu tóc cũng cần nắm được tâm lý khách hàng để vừa gợi ý cho khách kiểu tóc phù hợp vừa đáp ứng mong đợi của họ”.

Học viên được học đan xen lý thuyết và thực hành tại Viện.

Tại các lớp đào tạo của Viện tóc Đức Mark, thay vì học hết lý thuyết rồi mới chuyển qua học thực hành, các bạn được học xen kẽ. Cứ 2-3 buổi lý thuyết thì có 1 buổi thực hành. Học viên sẽ được thực tập ngay tại salon để cảm thụ và tiếp thu kiến thức nhanh hơn.

Để tạo động lực và tình yêu với nghề cho các bạn học viên, Đức Mark còn tổ chức các cuộc thi sáng tạo mẫu tóc. Những học viên xuất sắc sau các khóa đào tạo có thể trở thành nhân viên chính thức của Viện tóc hoặc được hướng dẫn, hỗ trợ mở salon riêng.

Đức Mark và hướng đi giàu tính nhân văn

Tâm huyết truyền nghề cho các bạn trẻ không chỉ dừng lại ở phạm vi của Viện tóc. Trong tương lai, Đức Mark mong muốn phát triển thêm các lớp đào tạo tại nhiều tỉnh, thành để tạo điều kiện giúp các bạn có thể học tập tại chỗ, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại.

CEO Nguyễn Xuân Đức bày tỏ: “Chúng tôi hiểu những khó khăn hiện nay của các bạn trẻ ở các tỉnh lẻ. Họ rất muốn tìm được một nơi đào tạo uy tín để học nghề, nhưng điều kiện đi lại vất vả khiến các em nản lòng. Việc mở rộng các lớp học này sẽ giúp các em học hỏi và trau dồi kiến thức về nghề thuận tiện hơn”.

Tương lai, Đức Mark sẽ mở rộng các lớp đào tạo ở nhiều tỉnh, thành.

Bên cạnh các lớp đào tạo nghề miễn phí cho các bạn trẻ trong mùa dịch Covid-19, Viện tóc Đức Mark và CEO Nguyễn Xuân Đức cũng đã tổ chức rất nhiều lớp học 0 đồng dành cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ. Nhờ có những lớp học này các em có thể vượt qua hoàn cảnh của mình và vươn lên trong cuộc sống.

Với những hướng đi đúng đắn và giàu tính nhân văn, các lớp đào tạo nghề tóc của Viện tóc Đức Mark sẽ là nơi để các bạn trẻ yêu nghề tóc gửi gắm niềm tin và hiện thực hóa ước mơ của mình. Các bạn trẻ yêu thích nghề tóc có thể liên hệ với anh Đức Mark để được tạo điều kiện tốt nhất.

Thông tin liên hệ:

Viện tóc Đức Mark - Nguyễn Xuân Đức.

Hotline - Zalo: 0944444459.

Website: ducmark.com - ducmark.vn.

Facebook: https://www.facebook.com/duc.mark.1102.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Viện tóc Đức Mark đào tạo nghề miễn phí trong mùa dịch Covid-19

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.