Theo dõi Báo Hànộimới trên

Để Hà Nội đỡ .... bụi trong dịp diễn ra SEA Games 22

HONGHAI| 07/11/2003 10:54

Đã có lời than phiền không ít từ khách thập phương mỗi khi có dịp ghé thăm Thủ đô về vấn nạn .... bụi. Nó không những gây xấu cho cảnh quan môi trường thành phố, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ mọi người, trong đó có cả khách du lịch. Hà Nội đã và sẽ làm gì để đối phó với vấn nạn này, đặc biệt trong dịp SEA Games 22 sắp tới?

Xe quét hút bụi của Cty MTĐT đang vận hành trên tuyến đường Nam Thăng Long.
Ảnh: V.Hồng

Đã có lời than phiền không ít từ khách thập phương mỗi khi có dịp ghé thăm Thủ đô về vấn nạn .... bụi. Nó không những gây xấu cho cảnh quan môi trường thành phố, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ mọi người, trong đó có cả khách du lịch. Hà Nội đã và sẽ làm gì để đối phó với vấn nạn này, đặc biệt trong dịp SEA Games 22 sắp tới?

Theo ông Chử Văn Chừng, Giám đốc Cty Môi trường đô thị (MTĐT) Hà Nội cho đến thời điểm này, Cty đã được cấp 10 xe quét hút bụi và 70 xe cuốn ép rác do chính phủ Nhật Bản viện trợ (trị giá 7 triệu USD), đảm bảo đủ năng lực phục vụ SEA Games 22.

Đây là một thuận lợi rất lớn cho việc giảm mật độ bụi cho thành phố, bởi nếu chúng ta biết chỉ riêng với việc dọn dẹp cho tuyến đường Phạm Văn Đồng, một trong những tuyến đường ... bụi nhất thành phố, Cty hằng năm đã phải cử tới 17 nữ công nhân quét dọn thường xuyên mà bụi vẫn hoàn ... bụi. Đó là chưa kể đến việc thường xuyên có các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường này đối với các công nhân của Cty MTĐT. Hiện trên tuyến đường này, Cty đã bố trí thường xuyên 2 xe quét hút bụi hiện đại, do vậy đã đảm bảo tốt vệ sinh cho tuyến đường cửa ngõ Thủ đô từ sân bay Nội Bài vào trung tâm thành phố, hạn chế tối đa tai nạn giao thông cho các công nhân của Cty.

Cũng theo ông Chừng, mấy ngày tới, Cty sẽ tăng cường rửa đường trên các tuyến đi lại của VĐV, quan khách và xung quanh các địa điểm thi đấu. Dự kiến khối lượng sẽ tăng thêm khoảng 14.000 m3 nước rửa đường (tăng 100%). Cụ thể sẽ làm sạch tuyến đường từ Nhà Hát Lớn đến Nam Thăng Long (khối lượng dự kiến 800 m3 nước), trong đó rửa bằng vòi lăng sạch hè, đoạn từ bến xe Kim Mã đến Cửa Nam.


Đồng thời sẽ tăng cường hoạt động của 10 xe quét hút bụi trên các tuyến phố chính, dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 1.800 km đường cần quét bụi. Sẽ tiến hành tổng vệ sinh khu vực bãi rác Nam Sơn, thu dọn rác tại các điểm thu mua phế liệu thuộc xã Hồng Kỳ và Nam Sơn, tuyến đường Bắc Sơn.

Ngày mai (8/11), một cuộc tổng vệ sinh hướng tới SEA Games 22 cũng sẽ được phát động trên 7 quận của thành phố nhằm thu gom rác, đất thải tồn đọng trên các tuyến phố, khu dân cư. Dự kiến sẽ có khoảng 500 m3 đất, rác thải được xử lý với sự góp sức của 700 người. Và như thế hy vọng lượng bụi tồn đọng sẽ giảm bớt đáng kể.

Tuy nhiên, qua thống kê của Cty MTĐT HN, hiện nay trên địa bàn thành phố vẫn còn có trên 200 địa điểm đang thi công xây dựng, đào đường và đào hè. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng bụi mờ thành phố như hiện nay, nếu các điểm thi công trên không có các biện pháp đảm bảo vệ sinh tối thiểu và thành phố không có các biện pháp quản lý hữu hiệu.

Hồng Hải
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Để Hà Nội đỡ .... bụi trong dịp diễn ra SEA Games 22

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.