Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lan tỏa nét đẹp văn hóa ứng xử trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

Thương Nguyệt| 25/02/2019 11:11

(HNMO) - Sáng 25-2, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội tổ chức đoàn diễu hành, tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử, nếp sống đẹp tới người dân, đặc biệt trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai tại Thủ đô.

Đoàn diễu hành gồm 2 ô tô dẫn đầu, khoảng 30 xe máy và 100 xe đạp khởi hành lúc 8 giờ sáng từ khu vực tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh (phố Hàng Dầu).

Buổi diễu hành là một trong nhiều hoạt động trọng điểm của thành phố, nhằm tuyên truyền, nâng cao văn hóa ứng xử nơi công cộng tới đông đảo người dân Thủ đô trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

Đoàn diễu hành di chuyển quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, qua nhiều tuyến phố chính như Ngô Quyền - Lý Thường Kiệt - Phan Châu Trinh - Trần Hưng Đạo - Điện Biên Phủ - Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh - Phạm Hùng… Trên hai xe ô tô có gắn loa phát nội dung tuyên truyền về văn hóa ứng xử.

Sau các xe đều gắn biển tuyên truyền trực quan về những hành vi, nét đẹp ứng xử nơi cộng cộng như: Không chiếm dụng vỉa hè, lòng đường; bảo vệ cảnh quan; không hút thuốc lá nơi công cộng; không xả rác bừa bãi...

Khoảng 100 xe đạp di chuyển cuối đoàn đều gắn quốc kỳ ba nước, gồm: cờ Việt Nam - nước chủ nhà nơi diễn ra sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai; cờ của hai nước tham gia hội nghị thượng đỉnh: Mỹ và Triều Tiên.

Đoàn diễu hành di chuyển qua khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Tiếp đó, đoàn dừng lại ở những vỉa hè, hàng quán dọc lộ trình để tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trong việc xây dựng văn hóa người Hà Nội.

Hoạt động thu hút sự chú ý của nhiều khách du lịch quốc tế. Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Tô Văn Động cho biết: "Hoạt động này nhằm hình thành nếp sống văn hóa của người dân, đồng thời là cơ hội quảng bá hình ảnh của đất nước và Thủ đô".

Sau phần diễu hành, thành viên đoàn tích cực tham gia nhặt rác trên nhiều tuyến phố, song song với việc thông tin về những biển quảng cáo trái quy định để lực lượng chức năng kịp thời xử lý.

Cùng với đó là việc vận động, tuyên truyền, giúp người dân nâng cao ý thức về nét đẹp văn hóa, văn minh trong ứng xử tại những khu vực công cộng, qua đó góp phần gìn giữ, phát huy hình ảnh của Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình đến với bạn bè quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa nét đẹp văn hóa ứng xử trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.