Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đường phố Hà Nội “chật như nêm” sau kỳ nghỉ lễ

Quang Thái| 02/05/2019 10:45

(HNMO) - Hàng nghìn người nhích chậm dưới mưa trên các tuyến đường ở Hà Nội trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5.  

Sáng 2-5, nhiều tuyến đường ở Hà Nội như: Trường Chinh, Tây Sơn, Phạm Văn Đồng… bị ùn tắc cục bộ.

Người tham gia giao thông mệt mỏi khi nhích từng mét trên đường dưới trời mưa.

Để tránh ùn tắc, nhiều người đi vào khu vực công trường đang thi công trên đường Trường Chinh.

Việc điều khiển xe lưu thông trong khu vực công trường đang thi công tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Khoảng 7h30, tuyến đường Giải Phóng hướng đi Lê Duẩn ùn tắc cục bộ.

Tuyến đường Chùa Bộc ùn tắc nặng trong giờ cao điểm.

Chị Phạm Hồng Hà (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: “Tôi từ nhà đi làm lúc 7h. Gần một tiếng, tôi mới di chuyển được từ đường Minh Khai đến Tây Sơn”.

Khoảng 8h, đường Tây Sơn hướng đi Nguyễn Lương Bằng ùn tắc.

Trên đường Nguyễn Trãi, lưu lượng phương tiện rất đông đúc.

Dòng phương tiện chậm chạp nhích trước cầu vượt Ngã Tư Sở.

Lực lượng CSGT luôn túc trực tại các điểm nóng để điều tiết giao thông.

Tuyến đường Phạm Văn Đồng ken đặc người và phương tiện giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đường phố Hà Nội “chật như nêm” sau kỳ nghỉ lễ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.