Theo dõi Báo Hànộimới trên

Diện mạo mới trên đường Minh Khai

Quang Thái| 05/06/2019 14:54

(HNMO) - Sau hơn nửa năm thi công tuyến đường Vành đai 2 (đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động), phần mở rộng mặt đường cơ bản đã hoàn thành, góp phần giảm ùn tắc giao thông trên đoạn đường này.

Dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở kết hợp mở rộng theo quy hoạch từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng, có tổng mức đầu tư gần 9.500 tỷ đồng.

Hệ thống đèn chiếu sáng, cây xanh dọc hai bên đường.

Đơn vị thi công đang quây tôn khu vực cầu Mai Động, để tiến hành mở rộng bề mặt cầu cho đồng bộ với đường mới.

Đoạn đường từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động. Ảnh: Google Maps.

Đoạn đường từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động được mở rộng theo thiết kế thành 53,5m - 63,5m với 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ.

Bà Trần Thị Hiền (trú tại khu tập thể 473 Minh Khai) chia sẻ: “Trước kia, đoạn đường này thường xuyên ùn tắc trong giờ cao điểm, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Sau khi được mở rộng, tình trạng ùn tắc giao thông trên đoạn đường đã giảm hẳn”.

Tuyến đường mới giúp người dân tham gia giao thông thuận lợi hơn.

Ông Phạm Văn Vĩnh (phường Vĩnh Tuy) cho hay: “Chúng tôi rất phấn khởi khi dự án này được triển khai. Chúng tôi mong đơn vị thi công sớm hoàn thành dự án”.

Với những người dân sống tại khu vực này, họ tin tưởng, sau khi dự án hoàn thành, đoạn đường sẽ giúp tạo diện mạo mới hiện đại hơn cho cả khu vực.

Hiện tại, đơn vị thi công đang khẩn trương thi công hệ thống mố trụ của tuyến đường trên cao.

Tại mỗi điểm giao cho xe chuyển làn, đơn vị thi đều công cắt cử một công nhân trực để cảnh báo và điều tiết giao thông.

Vỉa hè của tuyến đường mỗi bên rộng từ 4m đến 6m.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Diện mạo mới trên đường Minh Khai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.