Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xu hướng phát triển đô thị xanh của thị trường bất động sản

Andy| 13/06/2019 08:59

Khi điều kiện sống ngày càng được nâng cao, con người cần những yêu cầu khắt khe hơn về môi trường sống, nhất là tại những thành phố lớn. Tuy nhiên, để tìm được một đô thị đảm bảo đủ yếu tố xanh, an lành tại các khu vực trung tâm đang trở nên khó khăn.


Khan hiếm nguồn cung đô thị xanh

Quá trình đô thị hóa ngày càng phát triển nên không gian xanh dành cho người dân ngày càng bị thu hẹp. Các khảo sát cho thấy, cho dù tối đa hóa diện tích mật độ xanh thì các dự án nhà ở hiện nay chỉ chiếm khoảng 40%. Đó là chưa kể không ít dự án bị “cắt xén” không gian xanh, thậm chí “bỏ quên” luôn tiện ích này.

Một nghiên cứu được đăng tải trên Mova International cho thấy, 35% người tiêu dùng tại các nước phát triển sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm thân thiện với môi trường, đặc biệt là nhà ở gắn với không gian xanh. Trong những năm gần đây, môi trường sống nội đô đang ngày càng ngột ngạt, khiến nhiều người thành đạt trong xã hội, dù nhà cao cửa rộng tới đâu cũng không thỏa mãn nhu cầu tận hưởng và nghỉ dưỡng, họ đang có xu hướng dịch chuyển về ngoại ô, tìm về với thiên nhiên xanh mát để tận hưởng những giây phút yên tĩnh, trong lành.

Không gian xanh mát mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và tinh thần của mọi người.


Các nghiên cứu chỉ ra rằng, cây xanh mang lại nhiều lợi ích to lớn cho sức khỏe con người, giúp trẻ em giảm thiểu chứng rối loạn sức khỏe, gián tiếp cải thiện chất lượng nước. Cây xanh còn có tác dụng hấp thụ bức xạ, thoát ra hơi nước, làm không khí bức bối của đô thị mát mẻ, trong lành hơn. Đồng thời, khi ánh nắng mặt trời gay gắt, tán cây sẽ che chở cho con người, tránh những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Ngoài ra, cây xanh còn giúp chắn gió và giảm tiếng ồn, giúp cuộc sống của người dân được yên tĩnh hơn.

Do thực trạng các đô thị trung tâm hiện thiếu vắng quá nhiều mảng xanh, nên chưa khi nào một không gian sống "cận kề" thiên nhiên lại được nhiều người quan tâm đến như vậy. Phong cách sống của những người thành đạt đã không còn dừng lại ở yếu tố cao cấp, mà một trong số những ưu tiên hàng đầu chính là phải hòa mình vào thiên nhiên, nơi có thể giúp khơi gợi những giá trị sống lý tưởng nhất. Cùng với xu thế đó, nhu cầu về biệt thự được bao bọc bởi mảng xanh, công viên hồ cảnh quan tự nhiên, đặc biệt là những dự án giáp sông hồ ngày càng tăng cao.

Địa thế ven sông đắc lợi của khu đô thị sinh thái phức hợp King Bay

Thực tế thị trường đã dần hình thành một xu hướng mới về bất động sản: Xu hướng phát triển dự án xanh tại các khu đô thị vệ tinh với chuỗi tiện ích đầy đủ và hiện đại. Đặc biệt, các dự án với tầm nhìn hướng sông càng nhận được sự quan tâm của thị trường bởi sự hiếm hoi và sở hữu phong thủy tốt, nghinh đón tài lộc. Hướng đi này cũng thuận theo chiến lược phát triển các thành phố vệ tinh, nhằm giảm áp lực cho khu vực trung tâm về hạ tầng, môi trường và giao thông...

Những dự án với 3 mặt giáp sông như King Bay được thị trường săn đón.


Để đáp ứng mong mỏi của những người dân khát khao một cuộc sống xanh liền kề trung tâm thành phố, Tập đoàn Bất động sản TLM đang kiến tạo nên một môi trường xanh và thông minh đích thực tại khu đô thị sinh thái phức hợp King Bay.

Khu đô thị sinh thái phức hợp King Bay tọa lạc tại vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía Đông của TP Hồ Chí Minh khi sở hữu ba mặt tiền sông. Nhờ vị trí độc tôn này, dự án gần như sở hữu tầm nhìn toàn cảnh ra sông lớn, mang lại cảm giác khoáng đạt, thư thái, đúng chất nghỉ dưỡng sinh thái cho gia chủ.

Nằm trong quy hoạch hạ tầng đã được Chính phủ phê duyệt với các tiện ích đẳng cấp như bến du thuyền, công viên bờ sông rộng 6ha, bãi biển cát trắng nhân tạo, khu thương mại, giải trí, dịch vụ..., dự án có đủ không gian rộng lớn để chăm chút cho từng căn biệt thự, từng cảnh quan và tiện ích phục vụ cư dân cao cấp, mang đến dòng sản phẩm đầu tư giá trị cao.

Có quy mô lên tới 125 ha, dự án King Bay dành tới hơn 65% diện tích cho cảnh quan cây xanh, khuôn viên mặt nước, công viên nội khu và điểm nhấn đặc biệt với 3 mặt tiền sông lớn giúp điều hòa không khí, mang tới cuộc sống trong lành, hòa mình với thiên nhiên.

Khu đô thị King Bay dành hơn 65% diện tích để tạo cảnh quan xanh và khuôn viên mặt nước.


Đặc biệt, tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch khu đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050, từng bước hình thành khu đô thị chất lượng cao theo mô hình sinh thái, đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, là trung tâm y tế cấp Vùng tại cửa ngõ đô thị từ tuyến đường Vành đai 3 - TP Hồ Chí Minh sang Nhơn Trạch.

Hội tụ lợi thế từ vị trí đắc địa, chuỗi tiện ích hiện đại, đi cùng xu thế phát triển hướng tới các đô thị vệ tinh và tầm nhìn phát triển vĩ mô, khu đô thị sinh thái phức hợp King Bay tiếp tục là điểm đến hấp dẫn trên thị trường bất động sản.

Từ nay đến hết 30-6-2019, bên cạnh mức chiết khấu hấp dẫn, Tập đoàn Bất động sản TLM dành tặng 50 viên kim cương 5,4 ly và 20 chuyến du lịch Mỹ cho khách hàng sở hữu sản phẩm biệt thự. Riêng sản phẩm liên kế, liên kế vườn, khách hàng sẽ được chiết khấu 2% và nhận ngay kỷ niệm chương TLM trị giá 1 chỉ vàng SJC. Ngoài ra, tất cả khách hàng đặt mua sản phẩm King Bay còn được tham gia rút thăm may mắn với tổng giá trị giải thưởng lên đến 20 chỉ vàng SJC.

Tham khảo thông tin tại: https://kingbay.vn/
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xu hướng phát triển đô thị xanh của thị trường bất động sản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.