Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chốt danh sách 21 cầu thủ đội U23 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á 2022

Ngân Hà| 07/10/2021 18:52

(HNMO) - Ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam vừa chốt lại danh sách 21 tuyển thủ sẽ lên đường tập huấn tại UAE vào rạng sáng 8-10, trước khi qua Kyrgyzstan thi đấu vòng loại giải U23 châu Á 2022.

 Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lên đường đi tập huấn tại UAE vào rạng sáng ngày 8-10.

Tập trung từ ngày 10-8 vừa qua với 30 tuyển thủ, danh sách của đội tuyển U23 Việt Nam có nhiều thay đổi khi một số cầu thủ trẻ của đội đã được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi bổ sung vào đội tuyển trong thời gian qua. Điều này rất tốt cho các tuyển thủ trẻ, giúp họ có thêm kinh nghiệm và bản lĩnh khi được cọ xát, học hỏi với các đàn anh.

Trước giờ lên đường sang UAE tập huấn, Ban huấn luyện của đội U23 Việt Nam đã quyết định loại 5 tuyển thủ gồm: Thủ môn Trần Liêm Điều, hậu vệ Hoàng Xuân Tân (Nam Định), tiền vệ Huỳnh Công Đến (SHB Đà Nẵng), Phạm Xuân Luân (Sài Gòn FC), tiền đạo Lê Minh Bình (Công an nhân dân). Trước đó, ban huấn luyện cũng đã loại 2 cầu thủ Dụng Quang Nho và Nguyễn Duy Kiên (Hoàng Anh Gia Lai) vì sức khỏe.

Trong số 21 tuyển thủ được đưa sang UAE tập huấn lần này, trong thành phần tuyển Việt Nam còn có 5 tuyển thủ trẻ của đội U23 sẽ thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 gồm: Thủ môn Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh.

Sau trận đấu với Oman vào ngày 12-10, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ cùng 5 cầu thủ này quay lại UAE cùng tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022.

Theo kế hoạch, trong chuyến tập huấn tại UAE, đội U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu cùng Kyrgyzstan vào ngày 17-10 tới. Sau đó, ngày 19-10, đội sẽ di chuyển sang Kyrgyzstan chuẩn bị cho các trận đấu của vòng loại U23 châu Á gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Myanmar trong khuôn khổ bảng I.

Danh sách U23 Việt Nam:

Thủ môn (2): Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ), Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa).

Hậu vệ (7): Đặng Văn Tới (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Minh (Hải Phòng), Trần Văn Công (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Liễu Quang Vinh (SHB Đà Nẵng), Mai Sỹ Hoàng (Sông Lam Nghệ An), Đoàn Anh Việt (Than Quảng Ninh), Cao Trần Hoàng Hùng (Viettel).

Tiền vệ (7): Lê Văn Đô (SHB Đà Nẵng), Trần Bảo Toàn (Hoàng Anh Gia Lai), Mai Xuân Quyết (Nam Định), Nguyễn Văn Việt (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Hai Long (Hà Nội), Nguyễn Trọng Long (TP.Hồ Chí Minh), Nguyễn Hữu Thắng (Viettel).

Tiền đạo (5): Nguyễn Trần Việt Cường (Bình Dương), Trần Văn Đạt (Công An Nhân dân), Lê Xuân Tú (Hà Nội FC), Hồ Thanh Minh (Huế), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chốt danh sách 21 cầu thủ đội U23 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á 2022

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.